Chương 6: Tìm Việc
Khi không còn phép thuật, Elara phải tìm nghề khác để sống.
Hội Pháp Sư sa thải cô vì “mất năng lực cốt lõi”. Thành phố này không có chỗ cho người biết lý thuyết phép thuật mà không làm được phép.
Cô nộp đơn vào nhà thuốc Mireille. Không phải để làm dược sĩ, mà để làm trợ lý pha chế.
Bà chủ Mireille xem hồ sơ: “Cô là pháp sư cấp ba?”
“Cựu pháp sư.”
“Khác nhau thế nào với pháp sư hiện tại?”
“Tôi không còn dùng được phép.”
Bà nhìn cô: “Nhưng kiến thức về thảo dược ma pháp vẫn còn?”
“Vẫn còn. Kiến thức không mất đi khi mất phép.”
Bà gật đầu: “Được. Thử một tuần.”
Bà Mireille đặt hồ sơ xuống, nhìn cô qua kính.
“Cô pha chế được không? Không phải bằng phép, là bằng tay.”
“Được. Khi học pháp thuật tôi học cả lý thuyết hoá học ứng dụng. Tỷ lệ pha chế, thứ tự thêm nguyên liệu, nhiệt độ.”
“Lý thuyết và thực tế khác nhau.”
“Tôi biết.” Elara nhìn thẳng. “Nên tôi đề nghị thử một tuần không trả lương. Nếu tôi không làm được bà không cần phải trả tiền.”
Bà Mireille nhìn cô.
Phần lớn người đến xin việc đều thổi phồng năng lực của mình. Người này chủ động hạ thấp điều kiện để chứng minh.
“Một tuần,” bà nói. “Trả lương.”
“Tôi nói không cần.”
“Ta biết cô nói vậy. Nhưng ta không thuê người không có lương.” Bà đứng dậy. “Theo ta vào bếp thuốc.”
Elara đứng dậy, theo bà vào khu pha chế.
Mùi thảo dược và khoáng vật quen thuộc từ những năm học ở Học viện Pháp Thuật. Bàn làm việc bằng đá, dụng cụ đồng, hệ thống kệ nguyên liệu được sắp xếp theo loại.
Cô nhìn quanh.
Khác với phòng thí nghiệm pháp sư ở thiết bị. Giống nhau ở nguyên tắc: đặt đúng thứ vào đúng thời điểm theo đúng tỷ lệ.
Cô cầm lọ nguyên liệu đầu tiên lên.
Làm được.
Bà Mireille đi trước, Elara theo sau.
Bước qua cửa nhà thuốc lần đầu tiên, cô nghĩ: đây không phải nơi cô từng tưởng mình sẽ làm việc.
Nhưng nơi này có mùi quen thuộc — thảo dược, khoáng vật, gỗ cũ. Không khác nhiều so với phòng thí nghiệm pháp sư, chỉ không có mana lưu thông trong không khí.
Cô có thể làm việc ở đây.