Chương 6: Ký Ức Qua Giai Điệu
Mỗi khi Lý Thanh nghe một giai điệu, cô nhớ về kiếp trước.
Đó không phải ký ức rõ ràng. Chỉ là cảm xúc. Nỗi buồn khi nghe nhạc chậm. Niềm vui khi nghe nhạc vui.
Nhưng đôi khi có một giai điệu khác. Một giai điệu không tồn tại trong thế giới này.
Cô nghe nó trong đầu, không phải tai.
Một buổi sáng, cô thức dậy với giai điệu đó còn vang trong đầu, và lần đầu tiên, cô có thể nghe đủ để nhớ.
Cô viết xuống dưới dạng ký âm, tay run nhẹ.
Bài hát từ kiếp trước.
Không biết ai đã hát. Không biết nó có nghĩa gì với người đó.
Nhưng với cô, nghe nó như về nhà.
Cô nhìn bản ký âm cẩn thận.
Tay vẫn run nhẹ, nhưng đã ổn định hơn khi bắt đầu.
Giai điệu đó — cô nghe trong đầu suốt nhiều năm nhưng không bao giờ chú ý đủ để ghi lại. Sáng nay lần đầu tiên đủ rõ.
Tại sao hôm nay?
Không có câu trả lời. Có những thứ xảy ra không cần lý do rõ ràng.
Cô hát thử giai điệu đó một lần — nhẹ nhàng, trong phòng trống, như không muốn ai nghe.
Nhưng khi cô hát, cảm giác quen thuộc đến mức kỳ lạ.
Quen như bài hát mình tự viết. Nhưng không phải. Quen như bài hát mình đã nghe nghìn lần. Nhưng chưa nghe lần nào trong cuộc đời này.
Cô ghi xuống thêm vài nốt còn nhớ.
Đây là bài hát đầu tiên.
Có thể không phải bài cuối cùng.
[Ký ức từ kiếp trước: Mảnh đầu tiên đã lên bề mặt. Tiến trình: Bắt đầu.] Cô hát lại bài hát một lần nữa, lần này không phải để ghi nhớ mà để lắng nghe.
Có những đoạn không rõ ràng trong ký ức — như khi nhớ giấc mơ sau khi thức dậy, một số chi tiết mờ dần theo giờ. Cô phải hát ngay trước khi quên.
Bàn tay cô chạy theo giai điệu trên mặt bàn, không có nhạc cụ nhưng vẫn giữ nhịp.
Nhịp điệu đó không phải của cô. Là của người đã viết nó, ở đâu đó, vào thời gian không còn có thể tính được.
Nhưng bây giờ nó ở đây. Và cô đang giữ nó.
“Sáng nay,” cô thì thầm với mình, “bài hát đầu tiên.”
[Ký ức: Giai điệu đầu tiên được ghi lại. Đây là khởi đầu. Không biết sẽ có bao nhiêu điều nữa theo sau.]