Chương 9: Cuốn Thứ Hai
Cuốn đầu tiên được nhận, xuất bản, bán vừa phải.
Hệ thống: “Nhiệm vụ mới: Bắt đầu cuốn thứ hai trong vòng một tháng.”
Lần này khó hơn. Hắn chưa có ý tưởng.
Hắn đi ra ngoài, quan sát người xung quanh theo thói quen nhà văn.
Người đàn ông già ở quán cà phê, ngồi một mình nhìn ra cửa sổ suốt hai tiếng.
Cô gái trẻ trả tiền hàng rồi nhìn vào ví một lúc rồi thở dài.
Đứa trẻ chạy đến ôm chân cha khi anh về đến cửa.
Những mảnh vỡ nhỏ của cuộc sống người khác.
Nhân vật mới bắt đầu hình thành trong đầu hắn.
Không phải hắn tạo ra họ. Họ đang bước vào.
Ý tưởng không đến khi hắn ngồi ép mình tìm ý tưởng.
Ý tưởng đến khi hắn ngồi yên và quan sát.
Đó là bài học hắn học không phải từ sách dạy viết mà từ thực tế: nhà văn không tạo ra câu chuyện từ không có gì, nhà văn tìm thấy câu chuyện đã tồn tại trong thế giới xung quanh.
Người đàn ông già ở quán cà phê, ngồi một mình suốt hai tiếng. Anh ta đang chờ ai hay đang trốn ai? Cả hai đều có thể là câu chuyện.
Cô gái trẻ trả tiền xong nhìn vào ví thở dài. Không phải lo lắng về tiền — cái thở dài đó có âm sắc khác, nặng hơn tài chính thuần túy.
Đứa trẻ ôm chân cha: tình huống đó hắn đã thấy trăm lần, nhưng lần này thấy khác vì hắn đang thật sự nhìn.
[Hệ thống: Kỹ năng quan sát môi trường đang cải thiện. Ba nhân vật tiềm năng phát hiện.] Sau khi đọc lại toàn bộ arc, Minh Hạo gọi cho Khả Hân.
“Tôi nghĩ mình cần thêm một chương giữa chương mười và mười một.”
Im lặng ngắn. “Lý do?”
“Vì Vĩnh Khang đang thay đổi quá nhanh. Người đọc cần một nhịp thở để tin vào sự thay đổi đó.”
“Lịch xuất bản của cậu còn một tuần buffer.” Giọng Khả Hân không phán xét, chỉ cung cấp thông tin. “Cậu có thể làm được không?”
“Có.”
“Thì làm.”
Sau khi cúp máy, anh mở file mới. Không có outline, không có kế hoạch chi tiết. Chỉ có câu hỏi: nhân vật này cần thấy gì để người đọc tin vào bước tiếp theo?
[Hệ thống: Chương bổ sung được bắt đầu. Mục tiêu: Củng cố arc nhân vật. Phần thưởng: Bonus nếu chương này đạt độ nhất quán >85% với arc hiện tại.]