ĐĐọc Truyện
Nhà Văn Hệ Thống

Chương 8: Biên Tập Viên

Cuốn tiểu thuyết đầu tiên hoàn thành. Hắn gửi đến nhà xuất bản.

Ba tuần sau, biên tập viên Trần Khả Hân gọi điện.

“Anh Hạo, tôi đọc bản thảo của anh xong rồi.”

“Và?”

“Tôi muốn gặp trực tiếp để nói chuyện.”

Đó không phải câu từ chối thẳng, nhưng cũng không phải nhận. Hắn không biết đoán theo hướng nào.

Gặp nhau, Khả Hân đặt bản thảo xuống bàn.

“Nhân vật của anh… có gì đó rất khác. Họ không hành động như nhân vật trong truyện thường thấy. Họ hành động như người thật.”

“Đó là điều tốt không?”

“Đó là điều rất tốt.” Cô nhìn hắn. “Nhưng anh làm thế nào?”

Hắn suy nghĩ cách giải thích.

“Tôi… lắng nghe họ.”

Anh gặp biên tập viên Khả Hân trong quán cà phê gần tòa soạn.

Cô đặt bản thảo xuống bàn giữa hai người.

“Tôi đọc ba lần,” cô nói.

“Và?”

“Và mỗi lần đọc tôi chú ý thứ khác nhau. Lần đầu chú ý cốt truyện. Lần hai chú ý nhân vật. Lần ba chú ý câu chữ.” Cô nhìn hắn. “Bản thảo tốt là bản thảo chịu đựng được nhiều lần đọc.”

Hắn không ngờ nghe câu đó từ lần đầu gặp biên tập viên.

“Anh Hạo, nhân vật của anh có ý chí riêng. Tôi thấy rõ điều đó.” Cô mở trang 47. “Chỗ này, Aria lẽ ra phải làm điều mà hầu hết nhân vật trong thể loại này sẽ làm. Nhưng cô không làm. Và điều cô làm thay thế phù hợp với cô hơn. Ai quyết định điều đó?”

“Cô ấy tự quyết định.”

Khả Hân nhìn hắn không nói gì thêm, nhưng cách cô nhìn khác trước.

Minh Hạo viết hai nghìn chữ trong buổi chiều đó mà không dừng lại kiểm tra hệ thống.

Khi anh dừng lại vì đói, nhìn xuống góc màn hình mới thấy thông báo đang chờ.

[Hệ thống: Phiên viết liên tục 3.2 giờ. Trạng thái dòng chảy sáng tác đạt được. Thưởng EXP x1.5. Nhân vật Vĩnh Khang: Tiến trình +7%.] Anh đứng dậy, ra bếp tìm gì đó ăn.

Dòng chảy sáng tác — anh biết cảm giác đó từ trước khi có hệ thống. Thứ cảm giác khi câu chữ không cần nghĩ mà tự chảy ra, khi nhân vật nói trước khi anh kịp gõ phím.

Hệ thống chỉ cho nó một cái tên và một con số. Bản thân cảm giác thì anh đã quen.