Chương 7: Đàm Phán Với Nhân Vật
Lý Minh Hạo học cách “nói chuyện” với Aria.
Không phải nói to ra tiếng. Là một kiểu trao đổi trong quá trình viết, khi hắn đặt câu hỏi và cảm nhận phản ứng từ nhân vật.
“Aria, em muốn làm gì tiếp theo?”
Không có câu trả lời rõ ràng, chỉ có cảm giác: Aria muốn đến thư viện cũ. Tìm thứ gì đó quan trọng với cô.
Hắn viết: “Aria bước vào thư viện cũ cuối hành lang.”
Lần này nhân vật đi theo.
Hệ thống: “Phối hợp tác giả-nhân vật đạt 87%. Chất lượng chương tăng dự kiến.”
Điều kỳ lạ là chương đó viết xong thật sự hay hơn những gì hắn dự định ban đầu.
Hắn bắt đầu ghi chép về cách “nói chuyện” với nhân vật.
Không phải quy trình hắn đọc ở đâu. Là quy trình hắn tự xây dựng qua thử và sai.
Quy tắc đầu tiên: không đặt câu hỏi dẫn dắt. Thay vì “Em có đi gặp hoàng tử không?” thì hỏi “Em muốn làm gì tiếp theo?”
Quy tắc thứ hai: lắng nghe cảm giác không phải từ ngữ. Nhân vật không nói bằng lời mà bằng cảm giác hướng dẫn.
Quy tắc thứ ba: tin tưởng nhân vật hiểu câu chuyện của họ hơn mình. Tác giả biết toàn bộ câu chuyện nhưng nhân vật biết cuộc sống của họ.
Hệ thống quan sát quá trình này và thêm vào sổ ghi chép của hắn: “Phương pháp tiếp cận nhân vật đang được ghi lại. Đây sẽ là tài liệu cho nhà văn khác.”
Khả Hân gửi thêm một tin nhắn sau đó mười lăm phút.
“Ý tôi không phải cậu viết sai. Ý tôi là cậu đang tạo ra một nhân vật mà người đọc sẽ không thể đoán được. Đó là thứ khó nhất để làm và cậu đang làm được.”
Minh Hạo đọc lại tin nhắn ba lần.
Không phải lần đầu có người khen anh viết. Nhưng lần này khác — không phải lời khen chung chung mà là nhận xét về điều cụ thể, điều chính anh cũng đang cố hiểu.
Anh trả lời: “Tôi cũng chưa hoàn toàn hiểu tại sao nhân vật làm vậy.”
Khả Hân: “Đó chính xác là lý do tại sao nó hoạt động.”
[Hệ thống: Phản hồi từ biên tập viên được tiếp nhận. Kỹ năng giao tiếp về sáng tác: +2.] Anh không biết hệ thống đo điều đó bằng cách nào. Nhưng anh gật đầu với màn hình như đồng ý.