Chương 6: Nhân Vật Nổi Loạn
Hệ thống sáng tác kích hoạt buổi sáng, Lý Minh Hạo nhận nhiệm vụ: “Viết chương mười hai của cuốn tiểu thuyết đang dở.”
Đơn giản. Hắn ngồi xuống gõ phím.
Nhưng nhân vật chính trong truyện của hắn, cô gái tên Aria, đột nhiên không chịu làm theo những gì hắn viết.
Hắn gõ: “Aria bước vào phòng hoàng tử.”
Trong đầu hắn, Aria đứng yên không chịu bước.
“Tại sao lại vào đó? Cô ấy ghét hoàng tử mà.”
Hắn ngẩng đầu nhìn quanh phòng. Không ai cả. Giọng đó trong đầu hắn.
Hệ thống hiển thị: “Cảnh báo: nhân vật đạt mức độ phát triển tự chủ. Điều chỉnh cốt truyện khuyến nghị.”
Nhân vật đạt mức độ tự chủ? Điều đó có nghĩa gì?
Hắn ngồi nhìn màn hình, cố hiểu điều vừa xảy ra.
Nhân vật trong truyện không chịu làm theo yêu cầu của tác giả — điều đó nghe có vẻ phi lý. Nhân vật là chữ trên trang giấy, không có ý chí riêng.
Nhưng hệ thống nói về “mức độ phát triển tự chủ” của nhân vật như thể đó là điều thật.
Hắn thử lại: thay vì bắt Aria đi đâu, hắn hỏi: “Aria muốn gì?”
Không rõ ràng như lời nói. Chỉ là cảm giác — cô ấy muốn tìm hiểu điều gì đó về quá khứ của hoàng tử, không phải đối đầu trực tiếp.
Hắn viết theo hướng đó.
Chương hay hơn hẳn những gì hắn lên kế hoạch trước.
[+25 EXP: Lần đầu tiếp xúc thành công với nhân vật tự chủ. Mở khóa: Đàm Phán Nhân Vật.] Buổi tối hôm đó, Minh Hạo ngồi với file chương vừa viết xong mở trên màn hình.
Nhân vật chính — Vĩnh Khang — đã làm một điều không có trong kế hoạch ban đầu. Anh ta quay lại tìm người mà đáng ra cần phải từ bỏ.
Không phải Minh Hạo quyết định như vậy. Không có trong outline. Nhưng khi đến đoạn đó, câu tiếp theo tự nhiên viết ra và nó là câu đó, không phải câu khác.
Anh lưu file lại.
[Hệ thống: Nhân vật Vĩnh Khang đưa ra lựa chọn nằm ngoài cốt truyện gốc. Chỉ số tự chủ: +4. Tiến trình nhân vật: 41%.] Anh đọc lại thông báo, không hoàn toàn bất ngờ. Điều này đã xảy ra vài lần trong hai tuần qua. Nhân vật bắt đầu có những phản ứng anh không lập trình trước.
Không phải lỗi. Là tiến trình.