ĐĐọc Truyện
Y Sĩ Thế Giới Khác

Chương 10: Quyết Định Ở Lại

Sáu tháng ở Aelindra, Minjun đã chấp nhận một điều: anh không thể về nhà.

Không có cách nào hắn tìm được.

Lúc đầu điều đó làm anh suy sụp. Rồi dần dần, công việc giúp anh bận rộn hơn để buồn.

Mỗi ca bệnh là một bài toán. Mỗi bài toán giải được là một ngày có ý nghĩa.

Hôm nay Aldous nói: “Ta muốn cậu ở lại đây lâu dài. Làm cộng sự của ta.”

Minjun không trả lời ngay.

Anh nhìn ra cửa sổ, nhìn thành phố Aelindra với những mái nhà đá xám, những ngọn đèn phép thuật lung linh khi đêm xuống.

Khác với Seoul. Nhưng cũng có những người cần được chữa bệnh.

“Được.”

Aldous gật đầu, không nói thêm gì.

Đó là cách thầy thuốc già chấp nhận nhau.

Aldous đặt tay lên vai anh.

“Sự chấp nhận không đến ngay. Đến dần theo thời gian khi ngươi xây dựng được cuộc sống ở đây.”

“Ông chấp nhận được không, khi không thể về nơi mình thuộc về?”

“Ta có một lần phải rời nơi mình lớn lên vì chiến tranh. Không về được.” Ông nhìn ra ngoài cửa sổ. “Mất nhiều năm. Nhưng nơi mới cũng trở thành nhà khi có đủ người quan trọng với mình.”

Minjun nhìn ông ta — người đàn ông già đã dạy anh về linh lực và học từ anh về vi khuẩn, người duy nhất anh có thể nói chuyện thật sự ở đây.

Ông ta đúng theo cách mà anh chưa sẵn sàng thừa nhận hoàn toàn.

Nhưng sẵn sàng hay chưa, đây là nơi anh đang ở.

Cuối ngày hôm đó, anh ngồi một mình ở cửa sổ phòng làm việc.

Ký ức từ Seoul: căn hộ nhỏ gần bệnh viện, cây cà phê trên ban công luôn chết vì anh quên tưới, tiếng máy tính ở bàn làm việc.

Những thứ đó bây giờ xa hơn là xa.

Nhưng công việc không xa. Bệnh nhân không xa. Aldous và những điều anh đang học từ ông không xa.

Hệ thống hiển thị: “Thích nghi môi trường: 68%. Cột mốc: Chấp nhận hiện tại là nhà tạm thời.”

Tạm thời hay không, anh chưa biết. Nhưng hiện tại thì có mặt và có việc để làm.

Đó là đủ để ngày mai tiếp tục.

Anh đứng dậy, khép sổ lại.