ĐĐọc Truyện
Y Sĩ Thế Giới Khác

Chương 7: Sau Phẫu Thuật

Đứa trẻ sống.

Ca mổ mất hai tiếng, không gây mê mà dùng thảo dược gây tê tại chỗ do Aldous cung cấp, dụng cụ tự chế từ những gì có trong phòng.

Khi Minjun bước ra, tay còn run nhẹ. Không phải vì sợ, mà vì căng thẳng quá lâu.

Cha mẹ đứa trẻ quỳ xuống trước mặt anh. Anh đỡ họ dậy, không biết nói gì.

Aldous đứng cạnh, im lặng một lúc rồi nói nhỏ: “Ta chưa thấy điều này bao giờ.”

“Ở nơi tôi từng sống, đây là bình thường.”

“Nơi đó ở đâu?”

Minjun nhìn ra cửa sổ. Câu hỏi đó anh không biết trả lời thế nào.

“Rất xa. Không thể quay lại.”

Khi Minjun ngồi ở hành lang sau ca mổ, Aldous mang ra hai tách trà.

Họ uống trong im lặng.

“Cậu không run khi mổ,” Aldous nói. “Tôi đứng quan sát từ đầu đến cuối.”

“Run là điều xảy ra trước và sau. Không trong lúc làm việc.”

Người thầy thuốc già gật đầu chậm. “Kỷ luật. Cậu học điều đó ở đâu?”

“Nhiều năm luyện tập.” Và vô số ca mổ trước đó. “Khi thao tác không thể sai lần hai, cơ thể học cách ổn định.”

“Trường y ở nơi cậu đến — họ dạy điều đó như thế nào?”

Minjun nghĩ cách giải thích.

“Bằng cách làm rất nhiều lần, dưới sự giám sát, cho đến khi tay và đầu óc không tách rời nhau nữa.”

Aldous im lặng, nhìn vào tách trà.

“Ta muốn học phương pháp đó.”

Aldous không nói gì thêm lúc đó. Nhưng hôm sau, anh mang đến một cuốn sách dày.

“Đây là tất cả những gì ta biết về phép trị liệu, ghi lại từ ba mươi năm làm nghề.”

“Ông muốn tôi đọc?”

“Ta muốn cậu đọc và chỉ ra những gì cậu hiểu bằng cách khác.” Ông đặt quyển sách xuống bàn. “Khi hai người đến cùng một kết luận từ hai hướng khác nhau, kết luận đó có thể tin được.”

Minjun nhìn quyển sách dày — chữ viết tay, chữ nhỏ, hình vẽ chi tiết của cơ thể người với các đường linh lực được đánh dấu.

Đây là tài liệu không tồn tại ở thế giới anh đến. Không ai ở bệnh viện Đại học Seoul biết điều này tồn tại.

Anh kéo ghế, mở quyển sách từ trang đầu.

[Hệ thống: Nghiên cứu hệ thống linh lực. +15 EXP mỗi giờ học tập có hiệu quả. Tiến trình: 0%.]