Chương 6: Ca Phẫu Thuật Không Thể
Bác sĩ Kang Minjun đã quen với phòng mổ. Nhưng không phải phòng mổ kiểu này.
Tại thế giới Aelindra, phẫu thuật là điều xa lạ. Họ dùng phép trị liệu, thảo dược, và cầu nguyện.
Bệnh nhân trước mặt anh là một đứa trẻ bảy tuổi, ruột thừa vỡ.
Không có phép trị liệu nào chữa được trường hợp này. Cần mổ.
Thầy thuốc trưởng Aldous lắc đầu: “Mổ vào bụng là giết người.”
“Không mổ thì chắc chắn chết. Mổ thì có cơ hội sống.”
“Cậu không biết mình đang làm gì.”
“Tôi biết.” Anh nhìn thẳng vào mắt ông. “Tôi đã làm hàng trăm ca như thế này.”
Aldous nhìn anh một lúc, rồi bước sang một bên.
Minjun cúi xuống, nhìn đứa trẻ. Không có gây mê. Không có đèn phẫu thuật. Không có dụng cụ tiêu chuẩn.
Phải thích nghi.
Anh đã chuẩn bị trước khi vào phòng với đứa trẻ: rửa tay bằng nước sôi — thói quen mà ở thế giới này không ai hiểu tại sao, nhưng anh biết quan trọng như thế nào.
Dụng cụ: dao nhỏ của thợ rèn được mài sắc và đun sôi, chỉ may từ tơ tự nhiên xử lý qua nước sôi. Không hoàn hảo, nhưng là tốt nhất có thể làm.
Gây mê cục bộ từ thảo dược Aldous cung cấp — loại ông chưa bao giờ dùng theo cách này, nhưng dược lý học của nó Minjun đã phân tích và biết liều lượng phù hợp.
Ca mổ bắt đầu.
Hai tiếng là thời gian dài khi không có gì ngoài tay, mắt và kiến thức.
Khi ca mổ xong, Aldous đứng ở góc phòng với biểu cảm không thể đọc được.
Anh rửa tay bằng nước sôi — thói quen không thể bỏ — và nhìn lại đứa trẻ đang ngủ.
Không gây mê toàn thân. Không đèn phẫu thuật. Không màn hình theo dõi. Không có hai phần ba những thứ anh coi là căn bản trong phòng mổ.
Nhưng đứa trẻ còn sống.
“Cậu không hoảng loạn khi thiếu dụng cụ,” Aldous nói.
“Vì hoảng loạn không thêm được dụng cụ.” Anh nhìn người thầy thuốc già. “Chỉ có thể làm tốt nhất với những gì có.”
Đó là bài học anh học từ ca mổ thiếu thiết bị đầu tiên trong sự nghiệp — mười hai năm trước, trong một ca cấp cứu ở bệnh viện thiếu nguồn lực. Thầy hướng dẫn của anh nói câu đó và anh nhớ mãi.
Hôm nay ông ta không ở đây. Nhưng bài học thì còn.