Chương 6: Kịch Bản Gốc
Năm mười bảy tuổi, Trần Kiệt phản bội hắn đúng như nguyên tác.
Sự khác biệt duy nhất: lần này Vương Phách biết trước. Hắn đã chuẩn bị từ lâu, đã dần dần giảm sự tin tưởng vào Trần Kiệt, đã âm thầm chuyển những thứ quan trọng nhất sang chỗ an toàn. Vậy mà khi sự phản bội thực sự xảy ra, nó vẫn đau hơn hắn tưởng.
Biết trước không có nghĩa là không đau. Nó chỉ có nghĩa là hắn không sụp đổ.
Trần Kiệt đứng trước mặt hắn, tay cầm tài liệu mà hắn từng tin tưởng giao giữ, bây giờ đưa cho người khác với nụ cười xin lỗi giả tạo: “Sư đệ, đây là lựa chọn duy nhất của ta. Hy vọng sư đệ hiểu.”
Hắn nhìn Trần Kiệt một hồi lâu. Trong nguyên tác, lúc này Vương Phách đã gào thét, đã nói những lời không thể lấy lại, đã thề trả thù. Hắn đã làm đúng mọi thứ để tự biến mình thành phản diện rõ ràng nhất có thể.
Lần này hắn im lặng.
“Ta hiểu,” hắn nói sau một khoảnh khắc. Giọng bình thản đến mức Trần Kiệt có vẻ ngạc nhiên. “Mày muốn gì thì lấy đi. Ta không giữ lại.”
Rồi hắn quay đi.
Sau lưng, hắn nghe tiếng Trần Kiệt gọi: “Sư đệ? Mày… không giận à?”
Hắn không trả lời, bước tiếp. Không quay lại. Không có gì trong cảnh đó cần câu trả lời của hắn.
Giận chứ. Đau chứ. Nhưng cơn đau này khác với cơn đau trong nguyên tác. Lần trước nó là sự sụp đổ hoàn toàn vì mất đi thứ duy nhất còn lại. Lần này nó chỉ là một vết thương, đau thật nhưng không phá vỡ mọi thứ xung quanh. Bởi vì xung quanh hắn vẫn còn những thứ khác không bị lấy đi cùng với tài liệu đó.
Vì lần này hắn còn những thứ khác. Chu Nhân. Vài mối quan hệ khác mà hắn đã duy trì trong năm năm qua. Những người không phải Trần Kiệt và không bao giờ là Trần Kiệt.
Đêm đó, Chu Nhân tìm đến hắn. Nhìn vào mặt hắn, không hỏi gì, chỉ ngồi xuống cạnh và nói: “Tao ở đây.”
Ba chữ đó. Đơn giản đến mức buồn cười, nhưng nó là thứ phiên bản cũ của hắn không bao giờ có được trong đêm đó. Phiên bản cũ của hắn một mình với cơn đau đó và không biết làm gì ngoài để nó nuốt chửng mình.
Hắn gật đầu. Không nói gì thêm. Nhưng cảm ơn.