ĐĐọc Truyện
Cô Nương Độc Y

Chương 8: Bảy Ngày

Trong bảy ngày điều trị, Hàn Tuấn là bệnh nhân ngoan ngoãn nhất mà Tô Lê Nhi từng điều trị kể từ khi mở Độc Y Đường.

Uống thuốc đúng giờ không cần nhắc, không một lần than vãn về vị đắng hay về bất tiện khi phải nằm yên nhiều giờ sau mỗi liều. Không hỏi nhiều câu hỏi không cần thiết không liên quan đến điều trị. Khi cô cần kiểm tra tình trạng độc trong người, hắn ngồi yên theo tư thế yêu cầu từ đầu đến cuối. Khi cô nói cần nghỉ ngơi không di chuyển, hắn nằm xuống và thực sự nghỉ.

Nhưng ánh mắt hắn lúc nào cũng theo dõi mọi thứ trong phòng với mức độ chú ý không phải của bệnh nhân bình thường — theo dõi theo kiểu ghi nhớ, theo kiểu người quen quan sát môi trường xung quanh như thói quen tự nhiên không cần cố ý.

Ngày thứ ba, khi cô vào phòng sau bữa trưa để kiểm tra định kỳ, hắn hỏi không nhìn lên: “Cô học y thuật từ ai?”

“Cha tôi.” Cô chuẩn bị dụng cụ kiểm tra không nhìn lên. “Ông ấy chuyên về độc dược.”

“Ông ấy đang ở đâu bây giờ?”

Cô không trả lời. Không phải không muốn trả lời mà là câu trả lời cho câu hỏi đó không phải thứ nàng chia sẻ dễ dàng.

Hắn không hỏi thêm, theo kiểu người hiểu ranh giới mà người khác đặt ra và không vượt qua.

Ngày thứ năm, cô đi vào phòng vào buổi chiều thì thấy hắn đang cầm một trong những cuốn sách y thuật cổ của cha cô mà cô để trên giá phòng này, đọc theo cách người thật sự đang đọc và hiểu chứ không phải lật trang qua loa cho có.

“Anh đọc được cổ tự này à?” Cô hỏi thật sự vì bất ngờ — đây là ký tự cổ không còn được dạy phổ biến, hầu hết người bình thường không nhận ra ngoài chuyên gia.

“Một chút.” Hắn đặt sách xuống lại chỗ cũ. “Cha tôi có bộ sách dùng loại chữ này.”

Tô Lê Nhi nhìn hắn với ánh mắt khác đi so với sáu ngày đầu — người đọc được cổ tự và có cha sở hữu sách cổ không phải người bình thường dù bề ngoài mặc đồ trơn không dấu hiệu.