Chương 7: Giao Dịch
Người đàn ông tự giới thiệu tên Hàn Tuấn, nói ngắn gọn theo kiểu người không quen giải thích nhiều về bản thân.
Tô Lê Nhi không tin đó là tên thật theo cách mọi người dùng tên thật trong cuộc sống hàng ngày, nhưng cũng không cần thiết phải biết tên thật để điều trị và không cần thiết phải hỏi thêm về điều đó ngay lúc này.
“Độc trong người anh là Hàn Tâm Tán.” Cô nói thẳng vào trọng tâm. “Loại này không phải loại người thường dùng trong mâu thuẫn thông thường. Thường xuất hiện trong giới ám sát chuyên nghiệp và những nhóm người làm những việc không công khai.” Cô nhìn hắn bình thản. “Ai muốn giết anh trong số những người có khả năng tiếp cận loại độc đó?”
“Số lượng câu trả lời cho câu hỏi đó không nhỏ.” Hắn nói bình thản theo kiểu đang nói điều thực tế, không phải khoe khoang hay tự thương. “Nhiều người muốn ta chết vì nhiều lý do khác nhau.”
Cô nhìn hắn một lúc, xử lý thông tin đó và thái độ đi kèm. “Tôi có thể giải độc hoàn toàn và an toàn, nhưng cần bảy ngày điều trị liên tục và một số dược liệu hiếm không phải lúc nào cũng có sẵn. Không thể rút ngắn thời gian mà không rủi ro.” Cô đặt tay chắp lại. “Anh có khả năng chi trả không? Tôi cần biết trước để chuẩn bị.”
“Bao nhiêu?”
Cô đưa ra con số — cao hơn đáng kể so với mức giá thông thường của Độc Y Đường, nhưng phản ánh đúng giá trị thực của dược liệu hiếm cần mua và công sức điều trị bảy ngày liên tục. Con số đủ để sắm lại toàn bộ dược liệu dự trữ của phòng thuốc và còn dư.
Hắn không đổi sắc mặt, không nhìn xuống như người đang tính nhẩm, không do dự: “Được.”
“Anh không cần xem xét thêm hay hỏi ai không?”
“Không cần.” Hắn nhìn cô thẳng. “Cô vừa cứu mạng ta tối qua khi có thể bỏ đi ngủ. Mặc cả với người cứu mạng mình về giá cứu mạng là bất lịch sự theo bất kỳ tiêu chuẩn nào.”
Tô Lê Nhi nhíu mày nhẹ — không phải vì không hài lòng mà vì câu đó theo kiểu suy nghĩ đó không phải kiểu suy nghĩ thông thường của người trong hoàn cảnh cần cầu cứu và cần trả giá cao.
Người này khác với những gì cô nghĩ từ đầu dựa trên ngoại hình và hoàn cảnh.