Chương 5: Thỏa Thuận
Shen Yue trở thành khách quen thật sự.
Không phải vì anh cố ý, mà vì tiệm hoa Moran nằm giữa đường từ nhà trọ đến cổng thành, và mỗi lần đi ngang cái mùi hoa nhẹ bay ra khiến anh hay dừng lại.
Đôi khi anh mua hoa, đôi khi chỉ dừng nói vài câu rồi đi tiếp.
Tuần thứ ba, anh ghé vào buổi tối khi cô đang dọn hàng.
“Cha cô có biết cô ở đây không?”
“Biết.”
“Ông ấy không phản đối?”
“Ông ấy phản đối. Rồi đồng ý.” Moran thu dọn bình hoa. “Cha tôi có nhiều điểm xấu nhưng không ngăn cản con gái làm điều con gái muốn.”
Anh ngồi xuống bậc cửa, nhìn ra phố.
“Tôi nhận nhiệm vụ vào Ma Giới tháng tới.”
“Tôi biết.” Cô cũng ngồi xuống, cách anh một đoạn. “Cha tôi sẽ không làm khó anh nếu anh không làm khó người trong tiệm này.”
“Cô đã nói với ông ấy về tôi?”
“Tôi nói có một kiếm khách biết danh tính tôi nhưng không báo cáo ai.” Cô nhìn thẳng phía trước. “Cha tôi hỏi lý do. Tôi nói không biết.”
Anh nhìn cô.
“Lý do thật sự là gì?”
Moran đứng dậy, mang bình hoa vào trong.
“Người mua mẫu đơn để tặng mẹ đã mất thì không phải người xấu.”
Anh không nói gì, nhưng ngón tay anh đang cầm cành hoa khô từ chiều không buông.
Cô ngồi cạnh anh một lúc, không vào trong ngay.
“Anh ở thành trấn này lâu không?”
“Tháng tới vào Ma Giới. Sau đó tùy nhiệm vụ.”
“Anh thường ở một chỗ bao lâu?”
“Vài tháng đến nửa năm.” Anh nhìn cô. “Cô hỏi vì lý do gì?”
“Muốn biết anh còn ở đây đến khi nào.”
Anh im lặng.
Moran nhìn ra phố.
“Khách quen thật sự thường ở lâu hơn người mua hoa một lần. Tôi cần biết để tính lượng hàng.”
Đó là lý do hợp lý.
Anh biết đó không phải lý do thật duy nhất. Nhưng anh không nói ra.
“Ta sẽ báo trước nếu đi,” anh nói.
“Được.”
Moran đứng dậy mang bình hoa vào trong.
Phía sau cô, Shen Yue nhìn xuống cành hoa khô trong tay, nhớ đến lần cuối mua mẫu đơn là mười năm trước, ngày giỗ đầu của mẹ.
Cô biết mà không hỏi.
Điều đó không nhỏ.