Chương 4: Anh Biết Rồi
Người đó quay lại lần thứ ba vào thứ Hai tuần sau. Lần này không mua hoa.
“Cô là Ma Nữ,” anh nói thẳng khi tiệm không có khách khác.
Moran tiếp tục cắm hoa vào bình.
“Anh nhầm người rồi.”
“Khí tức Ma Giới nhạt, nhưng vẫn còn. Tôi đã vào Ma Giới ba lần, tôi nhận được.” Anh đứng trước quầy. “Mo Xian, con gái Ma Vương Mo Tianlong.”
Cô đặt bình hoa xuống, nhìn anh.
“Và anh định làm gì?”
“Chưa biết.” Anh nói thật, không phải để xoa dịu. “Nhiệm vụ của tôi là tìm kiếm bảo vật ở Ma Giới, không phải truy bắt Ma Nữ đang bán hoa.”
“Vậy thì đừng tạo vấn đề không cần thiết.”
“Cô ở đây làm gì?”
“Tôi thích bán hoa.” Cô nhìn thẳng. “Đó là toàn bộ câu trả lời.”
Anh nhìn cô, nhìn tiệm hoa gọn gàng, nhìn bình hoa mà cô vừa cắm đang tỏa hương nhẹ.
“Cô không chuẩn bị chiến đấu hay trốn thoát à?”
“Tôi không có kỹ năng chiến đấu.” Cô bình thản. “Nếu anh muốn bắt tôi thì cứ bắt, nhưng giải thích cha tôi nghe là việc của anh.”
Anh im lặng một lúc khá dài.
“Tên anh là Shen Yue,” anh nói cuối cùng. “Nếu ai hỏi thì anh là khách quen của tiệm.”
Cô đứng sau quầy, không ngồi, không rời đi.
“Anh vào Ma Giới tìm gì?”
“Tinh thạch cấp bốn. Có trữ lượng ở tầng sáu.” Shen Yue nhìn cô. “Không phải thứ liên quan đến cô.”
“Nhưng cha tôi biết điều đó.”
“Tôi có giấy phép từ Liên Minh Kiếm Tu.”
“Giấy phép từ Liên Minh không có nghĩa là cha tôi đồng ý.”
Anh nhìn cô, hiểu ý.
“Cô đề nghị gì?”
Moran suy nghĩ một giây.
“Tôi không đề nghị gì. Tôi chỉ nói thực tế: nếu anh muốn vào tầng sáu, cần có người trong Ma Giới không cản. Nếu anh đối xử với tôi như khách quen bình thường, cha tôi sẽ nhận ra điều đó và không can thiệp.”
“Cô đang bảo vệ anh.”
“Tôi đang bảo vệ cả hai.” Cô nhìn thẳng. “Anh hoạt động yên ổn. Tôi bán hoa yên ổn. Không ai cần vấn đề không cần thiết.”
Anh im lặng khá lâu.
“Được,” anh nói. “Khách quen.”
Cô gật đầu, quay lại cắm hoa.