Chương 1: Cha Tôi Là Ma Vương
Mo Xian hai mươi hai tuổi, con gái duy nhất của Ma Vương Mo Tianlong, và điều cô muốn nhất trên đời là mở một tiệm hoa.
Không phải chinh phục thiên hạ. Không phải kế thừa ngôi vị Ma Vương. Chỉ là một tiệm hoa nhỏ ở phố người thường, bán các loài hoa cô trồng trong vườn sau.
“Con không thể mở tiệm hoa ở phố người,” cha cô nói, giọng trầm như sấm. “Con là Ma Nữ.”
“Cha, con không có kỹ năng chiến đấu, không có lòng tàn nhẫn, không thể điều khiển quân đội quỷ.” Cô nhìn cha. “Con chỉ có thể làm cho hoa nở nhanh hơn người thường ba lần. Điều đó chỉ hữu ích ở tiệm hoa.”
Ma Vương nhìn con gái, nhìn tường thành đen của Ma Giới, nhìn lại con gái.
“Con muốn đi khi nào?”
“Tuần tới.”
“Ta sẽ cho người theo bảo vệ.”
“Không cần. Người theo là lộ thân phận.”
Ông nhìn cô một lúc rồi thở dài theo kiểu mà cả đội quân ma giới chưa từng nghe.
“Cẩn thận.”
Tuần sau, Mo Xian, đổi tên thành Moran, xuất hiện ở thành trấn Thiên Hà với một vali nhỏ và đủ tiền thuê mặt bằng ba tháng.
Phố Đào Lý không phải phố trung tâm, không có nhiều khách qua lại giờ cao điểm, mặt bằng thuê rẻ hơn ba lần so với phố chính.
Moran đi quanh một lần trước khi ký hợp đồng.
Hai mặt phố. Tiệm đậu phụ bên trái. Tiệm sách cũ bên phải. Cuối phố có gánh bán bánh buổi sáng. Không ồn ào, không náo nhiệt.
Phù hợp.
Cô thuê thêm một khoảnh đất nhỏ ở sau nhà trọ để làm vườn — đất này không có trong Ma Giới, màu nâu ấm và xốp khác hoàn toàn với đất đen cứng ở bên kia.
Cô trồng thử hoa hồng leo đầu tiên.
Ba ngày sau, nụ đầu tiên xuất hiện.
Ở Ma Giới, cô mất một tuần mới được kết quả này — không phải vì đất xấu, mà vì ánh sáng khác. Ánh mặt trời thế giới người ấm hơn, lan đều hơn.
Cô ngồi xuống bên luống hoa mới, nhìn nụ hồng còn khép.
Cha nói cẩn thận. Cô hiểu nghĩa thật của từ đó.
Nghĩa là: cha lo nhưng cha tin con.