ĐĐọc Truyện
Thương Nhân Dungeon

Chương 5: Đề Xuất Của Hiệp Hội

Vào cuối tháng thứ hai hoạt động ở tầng ba, Sojeong được triệu tập lên văn phòng Hiệp hội Hunter Busan.

Không phải vì vi phạm gì. Là để nghe đề xuất.

“Chúng tôi muốn cô trở thành nhà cung cấp chính thức của Hiệp hội,” chủ tịch nói. “Mở rộng sang các Dungeon khác trong khu vực, cung cấp thông tin tổng hợp định kỳ cho Hiệp hội và các đội hạng cao.”

“Điều kiện của tôi?” Sojeong hỏi ngay.

“Cô không nói muốn nghe điều kiện của chúng tôi trước?”

“Điều kiện của tôi quyết định tôi có cần nghe điều kiện của anh không.”

Ông chủ tịch nhìn cô, hơi ngạc nhiên.

“Được. Cô nói đi.”

“Thứ nhất: tôi vẫn nhận khách hàng tự do, Hiệp hội không có quyền ưu tiên tuyệt đối. Thứ hai: thông tin tôi thu thập là của tôi, Hiệp hội mua với giá thị trường nếu muốn dùng. Thứ ba: vị trí cửa hàng trong Dungeon do tôi quyết định.”

Ông nhìn cô một lúc.

“Anh muốn thêm điều gì không?” Sojeong hỏi thẳng.

“Không.” Ông mỉm cười lần đầu trong cuộc gặp. “Cô là thương nhân giỏi nhất tôi gặp ở khu vực này.”

Sojeong mở sổ ghi chép, bắt đầu viết hợp đồng.

Sojeong đóng sổ ghi chép, nhìn ông chủ tịch.

Điều kiện của cô không phải để khó dễ — mỗi điều kiện giải quyết một vấn đề thực tế.

Nếu Hiệp hội có quyền ưu tiên tuyệt đối, cô sẽ không thể phục vụ Hunter tự do đúng lúc họ cần nhất. Hàng hóa của cô có giá trị vì tốc độ và tính sẵn có, không phải vì thương hiệu.

Nếu thông tin là của Hiệp hội, cô mất lý do tiếp tục thu thập. Quyền sở hữu phải rõ ràng.

Nếu vị trí do Hiệp hội quyết định, cô không thể tối ưu dựa trên dữ liệu thực tế mà chỉ phục vụ lợi ích hành chính.

Ông chủ tịch ký vào hợp đồng cô soạn.

Sojeong cất bản ký về túi, đứng dậy.

“Cảm ơn ông. Tôi sẽ gửi báo cáo hàng tháng như đã thỏa thuận.”

Ra khỏi văn phòng Hiệp hội, cô đứng ở hành lang, nhìn ra cửa kính.

Tám tháng từ khi tỉnh thức. Từ một bàn gập và ô dù vàng, đến hợp đồng chính thức với Hiệp hội Hunter khu vực.

Cô mở sổ mới, ghi dòng đầu tiên: “Giai đoạn 2 bắt đầu.”