ĐĐọc Truyện
Thương Nhân Dungeon

Chương 3: Di Chuyển Vào Sâu Hơn

Giấy phép hoạt động được cấp sau ba tuần xử lý thủ tục. Với tờ giấy trong tay, Sojeong làm điều tiếp theo trong kế hoạch của mình: dời cửa hàng vào sâu hơn trong Dungeon.

Không phải vào giữa khu vực chiến đấu, chỉ là khu tiền đồn ở tầng ba, nơi các đội thường dừng lại để nghỉ và tiếp tế trước khi xuống sâu hơn.

Chủ tịch Hiệp hội Hunter khu vực nhìn bản đồ cô trải ra và hỏi với giọng không chắc.

“Cô muốn đặt cửa hàng ở tầng ba Dungeon hạng C?”

“Đúng vậy. Nhu cầu tiếp tế cao nhất ở điểm đó.”

“Cô không có kỹ năng chiến đấu.”

“Tôi biết. Đó là lý do tôi xin đặt tại khu tiền đồn có giám sát an ninh từ Hiệp hội, không phải vào khu vực quái vật.”

Ông nhìn cô thêm một lúc.

“Được. Nhưng cô chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn cá nhân.”

“Tôi đã ký điều khoản đó rồi.”

Tầng ba Dungeon hạng C không đẹp nhưng thoáng. Sojeong đặt bàn, treo bảng hiệu, đổ đầy kho.

Khách hàng đầu tiên đến lúc cô vừa cắm đèn xong, nhìn cô ngạc nhiên.

“Cô bán hàng trong Dungeon à?”

“Anh cần gì không?”

Tầng ba Dungeon hạng C có mùi khói và đất ẩm.

Sojeong đặt bàn gập ở khu tiền đồn, treo đèn pin lên trần hang, cắm bảng hiệu vào tường đá.

Bảo vệ của Hiệp hội nhìn cô làm việc không nói gì. Một người bước lại.

“Cô bán hàng ở đây thật à?”

“Đúng vậy. Anh cần gì không?”

“Bình hồi phục hạng B. Đội tôi hết rồi và còn hai tiếng nữa mới về.”

“Còn đây.” Cô rút từ Kho Chứa ra. “Giá cao hơn ngoài cổng một chút vì vận chuyển vào đây.”

“Bao nhiêu cao hơn?”

“Hai mươi phần trăm.”

Anh nhìn bình hồi phục, nhìn cô, rồi trả tiền.

Không mặc cả. Trong Dungeon, hai mươi phần trăm là giá hợp lý cho việc không phải trèo lên tầng trên để mua.

Khi cô bán bình thứ ba cho người thứ ba, người bảo vệ ban đầu quay lại.

“Cô làm ăn được đấy.”

“Cảm ơn.”

“Không phải khen.” Anh nhìn quanh. “Là nhận xét thực tế. Lần đầu tôi thấy người mở shop trong Dungeon mà ổn.”

Sojeong ghi vào sổ nhỏ: “Tầng 3 — khách hàng tự nhiên, không cần marketing.”

Giả thuyết được xác nhận.