Chương 1: Cửa Hàng Nơi Kỳ Lạ Nhất
Im Sojeong thức tỉnh với kỹ năng [Kho Chứa Vô Hạn — Hạng S] và [Định Giá Hàng Hóa — Hạng A], không có kỹ năng chiến đấu nào.
Hội đồng phân loại nhìn kết quả và không biết phải xếp cô vào đâu.
Cô tự xếp mình vào: Thương Nhân.
Tháng đầu tiên, cô nghiên cứu thị trường Hunter, lập danh sách các loại hàng hóa tiêu thụ cao nhất trong Dungeon: bình hồi phục, lương thực giữ nhiệt lâu, băng y tế kháng axit, đá lửa không tắt trong môi trường ẩm.
Tháng thứ hai, cô đặt hàng từ nhà cung cấp, đổ đầy Kho Chứa. Không giới hạn trọng lượng vật lý, chỉ giới hạn bởi ngân sách, và ngân sách của cô không lớn lắm lúc đầu.
Tháng thứ ba, cô đặt một chiếc bàn gấp và ô dù màu vàng ngay tại cổng vào của Dungeon hạng C ngoại ô Busan và mở bảng hiệu: “Im Supply — Mở từ 7:00 đến 19:00.”
Hunter đầu tiên dừng lại nhìn cô với vẻ không tin.
“Cô bán hàng ở đây à? Ngay cổng Dungeon?”
“Anh cần gì không?” Sojeong mỉm cười. “Bình hồi phục hạng B còn nhiều. Nếu anh mua số lượng lớn tôi giảm mười lăm phần trăm.”
Sojeong ghi ngày đầu tiên vào sổ kinh doanh.
Bốn khách hàng. Tổng doanh thu hai triệu ba trăm nghìn won. Chi phí hàng hóa đã cộng vào. Lợi nhuận sau khi trừ chi phí vận chuyển, ô dù, bàn: khoảng ba trăm nghìn.
Không nhiều. Nhưng là ngày đầu tiên.
Cô nhìn số liệu, nghĩ đến kế hoạch tháng sau.
Vấn đề của mô hình hiện tại: cô chỉ tiếp cận Hunter đi ra. Hunter đi vào hầu hết đã chuẩn bị trước. Phần tiêu thụ lớn nhất là khi thiếu hàng trong Dungeon, khi kế hoạch thay đổi, khi có thương vong bất ngờ.
Nghĩa là cô cần vào sâu hơn trong chuỗi cung ứng.
Cô viết ba phương án tiếp cận vào cuốn sổ, đọc lại, gạch bỏ một.
Hai phương án còn lại đều cần giấy phép hoạt động đặc biệt.
Cô nhìn danh thiếp của trưởng nhóm Elite Squad, đặt xuống bàn.
Liên lạc ngày mai.
Đêm đầu tiên tại Busan, cô ngủ trong phòng thuê gần cổng Dungeon và nghĩ đến số liệu.
Hạng S Kho Chứa, Hạng A Định Giá — kỹ năng không phải cho chiến đấu. Nhưng cũng không ai nói thương mại không cần kỹ năng.