ĐĐọc Truyện
Chữa Bệnh Cho Quái Vật

Chương 3: Tiếng Đồn

Đến tuần thứ ba, mạng xã hội của cộng đồng Hunter có ảnh chụp từ xa của Mina đang ngồi giữa ba con Dungeon Wolf, tay đặt lên lưng con lớn nhất trong khi kỹ năng sáng lên màu xanh.

Tiêu đề bài đăng: “Healer điên hay quái vật thân thiện?”

Bình luận chia làm hai phía rõ ràng. Một phía thấy nguy hiểm, một phía tò mò.

Cô được gọi vào văn phòng chủ tịch Hiệp hội Hunter khu vực chiều hôm đó.

“Cô Mina, chúng tôi nhận được phản ánh về hoạt động không được phép gần cổng Dungeon.”

“Tôi không vi phạm luật nào.” Cô ngồi thẳng lưng. “Không có quy định nào cấm chữa thương cho sinh vật sống ngoài Dungeon.”

“Quái vật không phải sinh vật thông thường.”

“Kỹ năng của tôi không phân biệt. Heal là Heal.”

Ông chủ tịch nhìn cô một lúc.

“Nếu những con vật đó tấn công người dân thì sao?”

“Nếu đó là lo ngại, Hiệp hội có thể lắp camera giám sát. Tôi không có quyền từ chối điều đó.” Cô đứng dậy. “Nhưng tôi cũng không có nghĩa vụ để động vật bị thương chết ngoài đường.”

Cô rời phòng họp.

Buổi sáng hôm sau, bốn con sói đã chờ cô ở cổng Dungeon.

Mina đọc bình luận trên mạng Hunter trên đường về.

Một số lo ngại có lý — nếu những con sói quen với người và sau đó tấn công khu dân cư thì đó là nguy hiểm thật. Cô không bác bỏ điều đó.

Nhưng loài Dungeon Wolf trong tài liệu Hunter được ghi nhận chỉ tấn công khi bị đe dọa hoặc khi bảo vệ lãnh thổ. Không có ghi nhận nào về tấn công chủ động người không xâm phạm lãnh thổ.

Câu hỏi thật sự không phải “chúng có nguy hiểm không” mà là “chúng đang làm gì và tại sao.”

Cô chưa có câu trả lời đầy đủ.

Nhưng cô biết: bốn buổi sáng liên tiếp, chúng đến, chúng để cô lại gần, không con nào tấn công.

Đó là dữ liệu quan sát. Không phải bằng chứng hoàn hảo, nhưng là bắt đầu.

Cô gửi email cho Hiệp hội sau khi về nhà, đề nghị lắp camera giám sát tại điểm cô thường gặp chúng. Nếu Hiệp hội muốn dữ liệu, đây là cách thu thập dữ liệu thật.

Sáng hôm sau, bốn con sói.

Máy ảnh của Hiệp hội cũng đã có mặt, gắn lên cột đèn.

Cô không bận tâm. Dữ liệu khách quan luôn tốt hơn lo ngại chủ quan.