ĐĐọc Truyện
Chữa Bệnh Cho Quái Vật

Chương 1: Bệnh Nhân Không Mời

Hwang Mina phát hiện nó lúc sáu giờ sáng, ngay sau cổng Dungeon hạng D ở ngoại ô thành phố.

Một con Dungeon Wolf cấp thấp, lông xám bạc, nằm sát tường rào bên cạnh cổng. Chân sau bị thương, có lẽ do bẫy Hunter đặt trong Dungeon. Nó nhìn cô với đôi mắt vàng không có vẻ hung hãn, chỉ là mệt và đau.

Mina là Healer hạng B. Kỹ năng của cô là Heal tốc độ cao, hiệu quả với mọi sinh vật sống. Guild đã chào mời cô ba lần, cả ba lần cô từ chối vì không muốn đi vào Dungeon để sửa lại đòn thương cho người đi săn quái vật.

Cô không thích giết chóc, dù là giết gián tiếp.

Nhưng đứng nhìn con vật bị thương thì cô cũng không làm được.

Cô ngồi xuống cách nó hai mét, từ từ.

“Tôi sẽ không làm đau mày.”

Nó gầm khẽ, không rời mắt khỏi cô.

Cô kích hoạt kỹ năng Heal mức thấp nhất, chỉ đủ cảm nhận vết thương. Bị gai sắt từ bẫy đâm vào đùi, không quá sâu nhưng đã nhiễm trùng qua đêm.

Mười phút sau, con sói đứng dậy được, chân sau vẫn còn hơi khập khiễng nhưng không nguy hiểm nữa. Nó nhìn cô một lần cuối, rồi biến vào bụi rậm.

Mina phủi bụi quần, nhìn bàn tay mình.

Đây là lần đầu cô dùng kỹ năng không phải cho người.

Cảm giác không khác.

Mina ngồi thêm một lúc sau khi con sói đi.

Kỹ năng của cô được thiết kế cho người. Các khóa học Healer dạy cơ thể người, chỉ số sinh tồn của người, những thứ anh ta hay cô ta cần. Không ai dạy về cơ thể Dungeon Wolf.

Nhưng kỹ năng chạy theo mana sinh học, không phân biệt nguồn gốc. Con sói có mana sinh học. Kỹ năng phản hồi.

Cô đứng dậy, nhìn về phía bụi rậm.

Vết thương nhiễm trùng nhẹ, đã xử lý xong. Con sói sẽ không cần gì thêm.

Nhưng cô nghĩ đến điều đó suốt đường đi làm: kỹ năng chạy được, nghĩa là về mặt kỹ thuật có thể áp dụng. Về mặt thực tế, thì không ai nói cô không được phép.

Không ai nói cô được phép, cũng vậy.

Cô ghi vào sổ nhỏ mang theo: “DW — nhiễm trùng sau bẫy sắt. Đáp ứng Heal cấp 3 tốt. Thời gian 10p.”

Đây là dữ liệu đầu tiên không có trong sách nào.