ĐĐọc Truyện
Nhầm Phòng Trọ

Chương 5: Chìa Khóa Được Trả

Tối ngày thứ ba, khách phòng 207 về và trả chìa khóa.

Bà Tanaka gõ cửa phòng 203 lúc chín giờ, trao chìa khóa 204 cho Sora với lời xin lỗi lần nữa.

Sora nhìn chiếc chìa khóa trong tay.

Ren đang xếp lại tài liệu, lưng quay về phía cô.

“Thế là có phòng riêng rồi.” Anh không quay lại.

“Ừ.” Sora nhìn phòng 203, nhìn cái giường bên phải mình đã dùng ba đêm. “Cảm ơn anh về ba ngày vừa rồi.”

“Tôi không làm gì đặc biệt.”

“Anh không làm khó khi có người lạ đột nhiên ở chung phòng.” Cô cầm chìa khóa mới. “Với tôi thì điều đó là đặc biệt.”

Ren quay lại, nhìn cô một giây.

“Cô đi làm ngày đầu tiên là thứ mấy?”

“Thứ Hai.”

“Buổi sáng trước khi đi nhớ mua bánh curry trước tám giờ.” Anh nói thẳng, giọng không có gì thêm. “Để cô có năng lượng cho ngày đầu.”

Sora nhìn anh, rồi nhìn xuống.

“Anh về Sapporo thứ Sáu à?”

“Sáng thứ Sáu, chuyến sớm.”

“Tôi sẽ mua bánh sáng thứ Sáu nếu anh muốn.”

Anh nhìn cô không nói gì trong ba giây.

“Để tiền lên bàn tối thứ Năm.”

Sora cầm chìa khóa sang phòng 204. Cô đứng ở cửa phòng mới, nhìn qua hành lang về phía cửa phòng 203.

Phòng mới im lặng và rộng hơn cô cần.

Phòng 204 nhỏ hơn phòng 203 một chút. Một giường, một bàn, cửa sổ nhìn ra đường phố nhỏ bên hông tòa nhà.

Sora đặt vali xuống, nhìn quanh.

Im lặng theo nghĩa khác hẳn với phòng 203. Ở đó có tiếng người khác thở, tiếng trang sách lật, tiếng tàu điện từ cửa sổ mà hai người cùng nghe. Ở đây chỉ có cô.

Cô ngồi xuống mép giường.

Ba ngày ở chung phòng với người lạ không phải trải nghiệm cô từng nghĩ mình sẽ có. Nhưng Ren không bao giờ làm cho cô cảm thấy như khách phiền — anh chỉ điều chỉnh không gian một cách bình thản và để cô làm phần còn lại.

Sáng thứ Sáu, cô sẽ dậy lúc sáu giờ, mua bánh curry, đặt trước cửa phòng 203.

Ren sẽ đi chuyến tàu sớm về Sapporo.

Có lẽ họ sẽ không gặp lại nhau — Tokyo và Sapporo không phải hai thành phố hay giao nhau.

Nhưng cô sẽ nhớ người đầu tiên ở phòng bên đã không phàn nàn gì khi Tokyo bắt đầu theo cách không ai chọn trước.