ĐĐọc Truyện
Nhầm Phòng Trọ

Chương 4: Tại Sao Lên Tokyo

Chiều ngày thứ ba, trời mưa nên Sora về sớm hơn dự tính. Ren cũng về sớm vì buổi chiều hội thảo kết thúc lúc bốn.

Lần đầu tiên cả hai cùng có mặt trong phòng vào buổi chiều sáng.

Sora ngồi viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ, Ren đọc tài liệu trên máy tính bảng. Tiếng mưa gõ nhẹ trên mái.

“Cô bỏ việc cũ ở Osaka à?” anh hỏi mà không nhìn lên.

Cô dừng bút.

“Anh tò mò?”

“Nghe có vẻ là một quyết định lớn, chuyển lên Tokyo một mình.”

“Tôi không bỏ.” Cô nhìn xuống sổ. “Công việc ở đây là cơ hội tôi xin trong hai năm. Một studio thiết kế nhỏ ở Shibuya, họ làm về thương hiệu cho các nhà hàng nhỏ.”

“Cô học thiết kế?”

“Graphic design. Ở Osaka tôi làm cho agency lớn, nhiều dự án nhưng không ai nhớ mặt người làm.” Cô mở sổ, có những phác thảo nhỏ bên trong. “Ở đây khác.”

Ren nhìn những phác thảo trong thoáng thấy, không cố nhìn rõ hơn.

“Anh làm kiến trúc ở đâu?”

“Sapporo. Văn phòng nhỏ, chuyên về nhà ở.” Anh đặt máy tính bảng xuống. “Hội thảo ở Tokyo là để mở rộng quan hệ. Không mấy khi xuống đây.”

“Anh thích Sapporo hơn Tokyo?”

“Không phải thích hay không thích. Ở đâu thì quen chỗ đó.” Anh nhìn cửa sổ mưa. “Nhưng Tokyo buổi sáng thì ổn.”

Sora theo nhìn ra cửa sổ.

“Nhờ bánh mì curry?”

“Một phần.”

Mưa không tạnh đến tối.

Họ ăn cơm tiện lợi mua ở tầng một — lần này Ren trả tiền cả hai mà không hỏi.

Sora không phản đối vì hiểu đây là cân bằng: cô mua bánh sáng, anh mua cơm tối. Không ai nợ ai.

“Công ty thiết kế ở Shibuya tên gì?” anh hỏi sau một lúc im lặng.

“Studio Moyu. Họ làm thương hiệu cho nhà hàng nhỏ, quán cà phê. Mỗi dự án khác nhau, người làm được nhìn thấy cả quá trình từ đầu đến cuối.”

“Đó là điều cô thiếu ở Osaka.”

“Đúng.” Cô nhìn xuống hộp cơm. “Anh thích điều gì nhất ở kiến trúc nhà ở?”

Anh suy nghĩ thật, không trả lời ngay.

“Thấy người ta về đến cửa và biết bên trong có chỗ vừa với họ.” Anh nhìn cửa sổ mưa. “Đơn giản vậy thôi.”

Sora nghe câu đó và không nói thêm gì.

Không cần.