ĐĐọc Truyện
Nhầm Phòng Trọ

Chương 3: Ba Ngày

Ngày thứ hai, Sora về trước và để sẵn hai hộp cơm tiện lợi trên bàn.

Ren về lúc sáu rưỡi, nhìn hộp cơm, nhìn cô đang ngồi đọc sách ở giường bên.

“Của tôi à?”

“Tôi mua cho cả hai. Nếu anh không muốn thì tôi ăn luôn.”

Anh ngồi xuống, mở hộp.

“Hội thảo hôm nay thế nào?” cô hỏi.

“Dài. Nhưng có một buổi thảo luận về tái sử dụng vật liệu cũ trong kiến trúc đô thị, đáng nghe.” Anh dừng. “Cô tìm hiểu được gì không?”

“Tìm được siêu thị, hiệu thuốc, tiệm giặt. Đi thử ba tuyến tàu.” Cô nhìn xuống sách. “Và một tiệm bánh mì gần ga, sáng mở lúc sáu giờ.”

“Anh thích bánh mì kiểu gì?”

Cô nhìn lên, hơi ngạc nhiên.

“Anh ăn bánh mì buổi sáng?”

“Nếu có người biết chỗ mua.”

Sora nghĩ một giây.

“Họ có bánh curry và bánh trứng. Bánh curry bán hết trước tám giờ.”

“Vậy phải mua trước tám giờ.”

“Tôi dậy sớm.” Cô quay lại sách. “Nếu anh để tiền trên bàn thì tôi mua giúp.”

Anh ăn xong, để hai tờ tiền trên bàn, tắt đèn ngủ sớm vì hội thảo sáng hôm sau lúc tám giờ.

Sáng hôm sau, Sora đặt hộp bánh mì curry trên bàn trước khi Ren thức dậy và ra ngoài tiếp tục khám phá Tokyo.

Khi Ren dậy và nhìn hộp bánh, anh cầm lên và ăn đứng, nhìn ra cửa sổ.

Thứ nào đó ở đây không còn hoàn toàn bất tiện.

Sáng hôm sau, tiệm bánh mì mở lúc sáu giờ. Sora xếp hàng thứ ba.

Bánh curry bán nhanh hơn cô tưởng. Cô mua hai cái, thêm một bánh trứng phòng khi Ren không thích curry, rồi đi bộ về.

Phòng 203 cửa vẫn đóng. Cô đặt hộp bánh nhẹ lên bàn, để mảnh giấy nhỏ: “Curry + trứng. Phí từ tiền anh để lại.”

Rồi cô lấy balo và đi khám phá tiếp.

Khi trở về buổi chiều, hộp bánh đã dọn sạch. Trên bàn có thêm một tờ tiền nhỏ và mảnh giấy khác: “Trả tiền phần dư. Curry tốt hơn tôi tưởng.”

Sora nhìn mảnh giấy, gấp lại cất vào sổ tay.

Không biết tại sao cô lại cất nó. Chỉ là làm.

Anh đã đặt tiền. Cô đã mua bánh. Không ai hỏi ý kiến ai trước.

Phân công không lời — Tokyo bắt đầu theo cách đó.