Chương 5: Phụ Lục C
NexTech thắng thầu logistics. Prism Ventures thắng thầu bán lẻ của Dasom, cùng trong một tuần.
Seojun nhận thông báo vào sáng thứ Hai, đọc hai lần, rồi mới bước ra khỏi phòng nói với Haerin. Cô trưởng phòng điều hành vỗ tay một cái rất nhỏ, vì trong nhà mình cô hiếm khi vỗ tay. Nhưng khi anh mở tiếp tệp đính kèm ở cuối email, nụ cười của anh nhạt dần.
Phụ lục C của hợp đồng nằm sau bảng giá, trang mười một, và nó không giống bất kỳ phụ lục nào anh từng ký. Tập đoàn Daeyang, do phó chủ tịch phụ trách chuyển đổi số Oh Jinwook ký tên, yêu cầu hai hệ thống, logistics của NexTech và bán lẻ của Prism, vận hành như một hệ thống duy nhất kể từ ngày một tháng Mười Hai, đúng đầu mùa khuyến mãi cuối năm. Hai nhà cung cấp phải làm việc chung ba tháng, từ ngày một tháng Chín, tại phòng họp tầng mười bốn của tòa nhà Sejong Tower do tập đoàn bố trí. Nếu hệ thống chạy trễ hoặc trục trặc, hai bên cùng chịu phạt hai mươi phần trăm giá trị hợp đồng của mỗi bên.
“Họ nhốt hai đội vào một phòng,” Haerin đọc xong, nói. “Có kèm cả điều khoản phạt chung.”
“Chủ ý rõ ràng.” Seojun tựa lưng vào ghế. “Tập đoàn không muốn chọn một. Họ muốn xem hai bên chịu nhau được bao lâu.”
Điện thoại anh reo lúc mười hai giờ mười lăm. Số lạ.
“Han Seojun.”
“Park Chaewon.” Giọng anh ta rõ ràng như mọi khi. “Tôi nghe anh thắng logistics.”
“Và tôi nghe anh thắng bán lẻ. Chúc mừng.”
“Cảm ơn.” Chaewon dừng một nhịp. “Anh đã đọc Phụ lục C chưa?”
“Mười phút trước.”
“Tôi có một đề xuất. Anh có năm phút không?”
Seojun nhìn lịch làm việc của mình, rồi lùi cuộc họp nội bộ lại.
“Có.”
“Chúng ta sắp bị nhốt chung ba tháng với điều khoản phạt chung. Tôi đã làm việc với những dự án nhiều bên trước đây. Nếu bước vào phòng đó mà chưa có luật, ba tuần đầu sẽ biến thành cuộc cãi nhau xem ai được quyết định. Hai đội, hai văn hóa, hai bộ tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau. Tôi muốn thỏa thuận chuyện đó từ bây giờ, trước khi ông Oh đặt chúng ta ngồi cạnh nhau.”
Seojun im lặng, xử lý thông tin.
“Anh đang đề nghị bàn bạc trước với đối thủ cạnh tranh?”
“Tôi đề nghị bàn về cách làm việc trong một dự án cụ thể. Không phải sáp nhập, cũng không phải liên minh. Chỉ là hiệu quả.” Chaewon ngừng một chút. “Và đây là lần đầu tiên tôi có lý do thực tế để gọi anh.”
Giọng anh ta không thay đổi, nhưng Seojun nghe ra một thứ gì đó khác bên dưới. Anh nhìn ra cửa sổ văn phòng, nơi mây chiều đang kéo dần về phía tây.
“Thứ Tư, mười một giờ. Tôi qua Prism hay anh qua đây?”
“Trung lập. Quán cà phê tầng hai mươi mốt, trong tòa nhà của chúng ta.”
Seojun mỉm cười, biết rõ người kia không thấy được.
“Đúng giờ.”
Thứ Tư, mười một giờ sáng, tầng hai mươi mốt. Seojun đến trước một phút. Chaewon đến đúng giờ.
Họ gọi cà phê, nước táo, mở laptop và bắt đầu. Nhưng ngay từ phút đầu, công việc không hoàn toàn chỉ là công việc. Chaewon trình bày kiến trúc hệ thống Prism đang xây, rất rõ, rất tiết kiệm lời. Seojun hỏi về chuẩn API, và hỏi tiếp khi câu trả lời chưa thỏa đáng. Chaewon trả lời, rồi hỏi ngược lại chính xác những chỗ anh định giấu, và Seojun, thay vì giấu, mở màn hình của mình ra. Hai người cùng vẽ một sơ đồ trên mặt bàn nhỏ, rồi cùng gạch đi, vẽ lại.
Mười một giờ năm mươi, họ đã có sơ đồ chung. Mười hai giờ, họ có năm quy tắc viết tay trên một tờ giấy ghi chú màu vàng, nét chữ của Chaewon, nét mực xanh. Mọi quyết định kỹ thuật chung được ghi vào một cuốn sổ. Ai cũng có quyền phản đối, nhưng phải đưa phương án thay thế. Không bên nào đổi giao diện mà không báo bên kia trước hai mươi bốn giờ. Không dùng nhân viên của bên kia làm kênh truyền lời. Và điều thứ năm, Chaewon viết rồi gạch, rồi viết lại: nếu phát hiện lỗi từ phía mình, nói trước khi bị hỏi.
Seojun đọc lại điều thứ năm, rồi nhìn người ngồi đối diện.
“Điều này không phải về kỹ thuật.”
“Nó là điều quan trọng nhất trong năm điều.” Chaewon bỏ chiếc bút vào kẹp sổ. “Anh không đồng ý?”
“Tôi đồng ý.” Seojun gật đầu. “Tôi chỉ chưa thấy ai viết nó ra giấy.”
Họ ngồi thêm một lúc. Chaewon đóng laptop, uống nốt chỗ nước táo còn lại. Hai tiếng đã trôi qua trong thứ yên lặng chỉ có ở những người đang thật sự làm việc cùng nhau, và Seojun cảm thấy hai tiếng ấy không thiếu cái gì cả.
“Xong phần kỹ thuật rồi,” Chaewon nói. “Nhanh hơn tôi tưởng.”
“Vì cả hai đều làm bài tập trước khi đến.” Seojun thu tài liệu vào cặp. “Anh chuẩn bị kỹ.”
“Anh cũng vậy.” Chaewon đứng dậy, tay còn giữ cuốn sổ. “Tôi sẽ gửi bản ghi cuộc họp trước năm giờ chiều.”
“Tốt. Lần sau nếu còn chỗ giao thoa, anh cứ gọi.”
Chaewon nhìn anh một lúc.
“Hay là tôi gọi ngay cả khi không có lý do công việc?”
Câu đó ngắn, nhưng nặng hơn tất cả những cuộc gặp trước. Seojun đứng với chiếc cặp trong tay, giữa quán cà phê vắng khách, nghe tiếng máy xay chạy ở phía sau quầy.
“Thế thì hay hơn,” anh nói.