ĐĐọc Truyện
Cảnh Sát Và Tên Trộm

Chương 2: Quán Cà Phê Góc Phố

Ba ngày sau vụ ở kho hàng, Riku ngồi ở quán cà phê gần sở cảnh sát, mặc thường phục, đọc hồ sơ trên máy tính bảng.

Anh nhìn lên và dừng lại.

Ở quầy order, một người đang đứng chờ, cũng mặc thường phục, áo len xanh đậm, tay cầm điện thoại. Góc nhìn hơi nghiêng nhưng Riku nhận ra ngay cái cách đứng đó.

Mizushima Yuuto.

Người đó quay lại, nhìn thẳng vào mắt Riku như thể không hề ngạc nhiên.

Rồi anh ta đi thẳng đến bàn Riku và ngồi xuống ghế đối diện.

“Trùng hợp vui nhỉ,” Yuuto nói, giọng bình thản.

“Anh đang đi đâu?”

“Uống cà phê. Anh thì sao?”

Riku nhìn anh ta, tính toán. Nơi công cộng, không mang theo còng tay, không có lý do hợp lệ để bắt giữ vì chưa có lệnh bắt chính thức.

“Tôi không quên anh nợ tôi một lời giải thích.”

“Về địa chỉ tôi để lại?” Yuuto nhận cà phê từ nhân viên mang đến, chậm rãi khuấy. “Anh đã đến chưa?”

Riku không trả lời. Có nghĩa là đã đến. Địa chỉ đó là văn phòng của một trùm cho vay nặng lãi mà cảnh sát đã theo dõi từ lâu nhưng không có đủ bằng chứng.

“Thứ anh tìm thấy trong kho hàng đó có đủ để buộc tội chưa?” Yuuto hỏi.

“Đó không phải việc của anh.”

“Tôi hỏi vì muốn biết mình có đang làm việc vô ích không.”

Riku nhìn anh ta. “Anh coi trộm cắp là làm việc?”

Yuuto mỉm cười, không phải nụ cười của người xin lỗi.

“Gọi nó là gì tùy anh.”

Yuuto uống cà phê, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Sao anh không bỏ trốn khi có thể?” Riku hỏi thẳng.

“Vì tôi cần anh.” Yuuto nói không chút do dự. “Cảnh sát có thứ tôi không có — thẩm quyền, công cụ, và quan trọng hơn là kết quả có giá trị pháp lý. Thứ tôi tìm thấy chỉ là bằng chứng trái phép.”

Riku nhìn anh ta một lúc.

“Anh đã lên kế hoạch từ đầu để dẫn tôi đến những vụ đó.”

“Không hẳn kế hoạch.” Yuuto xoay ly cà phê. “Tôi theo dõi những người đó từ lâu. Khi thấy anh bắt đầu điều tra cùng hướng, tôi thấy có thể hợp tác.”

“Hợp tác mà không hỏi.”

“Nếu tôi hỏi, anh có đồng ý không?”

Riku không có câu trả lời cho điều đó.

“Anh đang ở ranh giới mà tôi không thể nhìn sang bên kia,” anh nói cuối cùng.

“Tôi biết.” Yuuto nhìn thẳng vào mắt anh. “Nhưng ranh giới đó không phải chỗ anh nghĩ nó đứng.”

Họ nhìn nhau một lúc giữa quán cà phê buổi sáng, xung quanh là tiếng cốc chén và người nói chuyện.

Không ai nói thêm gì. Nhưng cả hai vẫn ngồi đó, không ai đứng dậy trước.