Chương 5: Sau Giờ Làm
Ba tuần sau lần gặp ở công viên, Kenji nhắn tin cho Haruto — số anh để lại trên toa thuốc.
*”Tôi muốn mời bác sĩ ăn tối để cảm ơn đúng nghĩa. Không phải bắt buộc. Chỉ nếu anh muốn.”*
Haruto đọc tin nhắn đó ở phòng khám sau giờ làm.
Anh biết mời ăn tối là thứ bình thường, người ta hay làm để cảm ơn. Anh cũng biết Kenji không phải kiểu người mời vì lịch sự — ông ta đã đủ thẳng thắn trong các cuộc gặp trước để anh nhận ra điều đó.
Anh gõ trả lời: *”Được. Cuối tuần nào tiện?”*
*”Thứ Bảy. Nếu không có ca trực.”*
*”Không có ca trực.”*
*”Mang Yuki theo được không? Chưa có người trông.”*
Haruto nhìn câu đó. Bữa ăn tối với cha đơn thân và đứa con hai tuổi. Không phải kịch bản bình thường.
*”Được.”*
Thứ Bảy, ăn tối ở nhà Kenji, Yuki ngủ thiếp đi trên ghế giữa bữa ăn và hai người nói chuyện thêm một tiếng sau đó mà cả hai không để ý thời gian.
Khi Haruto về, Kenji đứng ở cửa tiễn.
“Cảm ơn đến.”
“Cảm ơn mời.”
Họ nhìn nhau một giây. Không có gì được nói thêm.
Nhưng cả hai đều biết đây không phải lần cuối cùng.
Bữa ăn tối ở nhà Kenji: cơm Nhật đơn giản, Yuki ngủ thiếp đi trên ghế sofa giữa bữa ăn vì đã ăn phần của mình xong và không thể thức thêm.
Kenji đặt chăn lên con, rồi về bàn ăn tiếp.
Họ ngồi ăn và nói chuyện — về công việc thiết kế của Kenji, về dự án anh đang làm cho một khách hàng ở Fukuoka, về lý do Haruto chọn nhi khoa thay vì chuyên khoa khác.
“Vì trẻ con ít giả vờ,” Haruto nói. “Chúng nói thẳng về cái đau và cái sợ. Người lớn thì hay che giấu đến lúc không che được nữa.”
“Nghe như anh thích người thẳng thắn.”
“Dễ làm việc hơn.”
Kenji uống trà. “Vậy thì tôi là loại anh thích làm việc cùng.”
“Ừ.” Haruto không phủ nhận.
Đồng hồ chỉ mười một giờ khi anh đứng dậy chuẩn bị về.
Kenji đứng ở cửa tiễn, Yuki vẫn ngủ trong phòng khách.
“Cảm ơn đến.”
“Cảm ơn nấu.”
Cả hai đứng đó một giây — không ai muốn kết thúc câu chuyện trước nhưng cũng không có lý do để kéo dài thêm tối đó.
“Chủ nhật sau,” Kenji nói.
Haruto gật đầu.
Đó là lời hẹn không cần giải thích thêm.