Chương 4: Điều Không Có Trong Hợp Đồng
Tháng thứ hai, Han Joon về muộn hơn thường lệ và trông như đã uống rượu — không say, nhưng mắt mệt và vai nặng theo kiểu không phải mệt thể lực.
Yuri đang đọc sách ở phòng khách. Nhìn anh, không hỏi.
Anh ngồi xuống sofa cách cô hai mét, nhìn TV không bật.
Mười lăm phút trôi qua.
“Hợp đồng không có điều khoản nào về việc nghe chuyện,” anh nói.
Cô đặt sách xuống, nhìn anh.
“Không phải yêu cầu,” anh tiếp. “Chỉ là… không biết có phù hợp không.”
“Anh muốn kể thì kể. Tôi không bắt buộc phải nghe.”
Anh nhìn TV trắng. “Cha tôi vừa nói ông muốn chuyển giao công ty cho người khác nếu tôi không chứng minh được mình trưởng thành. Định nghĩa của ông về trưởng thành là: có gia đình ổn định và không còn ‘làm theo đam mê.'”
“Làm theo đam mê là gì?”
“Kỹ thuật. Tôi muốn làm kỹ thuật, không muốn điều hành công ty.”
Yuri im lặng một lúc. “Vậy hợp đồng này giúp anh chứng minh điều ông ấy muốn, trong khi thật ra anh vẫn làm điều anh muốn sau đó?”
“Đúng vậy.”
“Anh không sợ năm sau khi hết hợp đồng thì vẫn phải đối mặt với vấn đề đó?”
Han Joon im lặng dài.
“Sợ,” anh nói.
Đó là lần đầu tiên anh nói thật với cô về điều này.
Yuri nhìn Han Joon trong bóng tối phòng khách.
Anh nói điều đó — “sợ” — theo cách không phải xin ý kiến hay tìm an ủi. Là cách người ta thỉnh thoảng nói thật về bản thân mình khi đang mệt và không còn đủ năng lượng để che giấu.
Cô hiểu cảm giác đó.
“Vậy kế hoạch của anh sau một năm là gì?” cô hỏi, không thay đổi giọng.
“Chứng minh với ông ấy rằng tôi trưởng thành đủ để ông chuyển giao. Rồi điều hành công ty ít nhất hai năm đủ để hiểu nó từ bên trong. Rồi tìm cách cơ cấu lại để có thể giao cho đội ngũ và tôi lui về làm kỹ thuật.”
“Kế hoạch đó mất bao nhiêu năm?”
“Bốn đến sáu.”
“Dài.”
“Tôi biết.”
Yuri im lặng một lúc. “Ông ấy biết anh không muốn điều hành công ty không?”
“Biết. Đó là lý do ông ấy giữ cổ phần — để giữ tôi không đi.” Han Joon nhìn thẳng vào TV tắt. “Cha tôi không ác. Ông ấy chỉ không hiểu rằng giữ người bằng cách đó không hiệu quả lâu dài.”
Đó là câu phức tạp nhất anh nói với cô từ khi họ ký hợp đồng.
Cô không trả lời. Không có gì để trả lời.
Có những người làm mọi việc đúng quy trình mà vẫn không thấy ra ngoài được. Han Joon là kiểu người đó.
Nhưng ít nhất anh biết mình đang ở đâu và đang đi về đâu.
Điều đó không phải nhỏ.