Chương 2: Tuần Đầu Tiên
Tuần đầu tiên sống chung, Choi Yuri và Han Joon duy trì quy tắc tự nhiên mà không cần thảo luận: sáng ăn riêng, tối ăn riêng, phòng riêng, không xâm phạm không gian của nhau.
Hiệu quả. Không có vấn đề.
Vấn đề duy nhất: họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau ngoài việc trao đổi thông tin cần thiết.
Không phải xấu. Chỉ là… yên tĩnh theo kiểu không tự nhiên.
Ngày thứ tám, Yuri đang nấu bữa tối cho mình thì Han Joon về sớm hơn thường lệ. Anh nhìn vào bếp, nhìn những thứ cô đang nấu.
“Nhiều hơn mức cô ăn một mình,” anh nói.
“Hay nấu nhiều thôi.” Cô không quay lại. “Anh ăn không?”
Một giây im lặng.
“Ăn.”
Họ ngồi ăn ở bàn bếp, không phải phòng ăn chính thức. Không nói chuyện trong mười lăm phút đầu. Rồi Han Joon hỏi, không nhìn lên: “Cô nấu ngon.”
“Học từ mẹ.”
“Mẹ cô ở đâu?”
“Busan.”
“Xa.”
“Ừ.”
Đó là toàn bộ cuộc trò chuyện. Nhưng là cuộc trò chuyện đầu tiên không phải về hợp đồng.
Sau bữa ăn, Yuri rửa bát. Han Joon không đề nghị giúp — nhưng cũng không đi thẳng vào phòng làm việc như mọi tối trước.
Anh đứng ở cửa bếp một lúc.
“Cô cần thêm gì ở bếp không? Tôi có thể đặt mua.”
“Thiếu tiêu hạt. Còn lại đủ.”
“Ghi xuống đi, tôi đặt đơn hàng tạp hóa hàng tuần.”
Cô ghi vào tờ giấy nhỏ, đặt lên quầy. Anh cầm lấy, nhìn qua, gật đầu rồi đi.
Đó là tất cả. Nhưng là lần đầu tiên anh chủ động hỏi về nhu cầu của cô — không phải vì hợp đồng, chỉ vì thực tế.
Yuri nhìn bồn rửa bát trong lúc chờ nước chảy.
Cô đã sống một mình nhiều năm. Quen với không gian hoàn toàn là của mình — quyết định của mình, nhịp sống của mình. Bây giờ có người khác trong không gian đó.
Không phải xấu. Chỉ cần điều chỉnh.
Tuần đầu cô cẩn thận đến mức gần như không gian sống chung của họ là hai vũ trụ song song. Ăn riêng, ngủ riêng, làm việc riêng.
Nhưng bếp nhỏ đến mức không thể hoàn toàn song song mãi.
Và Han Joon — dù trông như người không chú ý đến thứ gì ngoài màn hình điện thoại — thật ra để ý hơn cô nghĩ.
“Nấu ngon.” Anh nói không giải thích thêm. Cô không hỏi thêm.
Đôi khi ngôn ngữ ngắn nhất là ngôn ngữ thật nhất.