Chương 4: Người Cần Tránh
Shin Kyung xuất hiện đúng lịch.
Năm thứ hai làm việc trong ngành, Minho đã leo lên vị trí trợ lý đạo diễn cấp cao hơn và bắt đầu có tên tuổi nhỏ trong giới. Shin Kyung nghe tin và tiếp cận tại một buổi ra mắt phim.
Người đàn ông trông đáng tin: bộ vest tốt, cách nói chuyện tự tin, hỏi đúng câu hỏi về phim, ca ngợi đúng điểm trong kịch bản của Minho.
Kiếp trước, anh bị thuyết phục trong hai buổi gặp.
Lần này, anh biết kết thúc câu chuyện.
“Shin-ssi, tôi quan tâm đến dự án,” anh nói, “nhưng tôi cần xem qua hồ sơ tài chính của quỹ đầu tư trước khi thảo luận tiếp. Có thể gửi tài liệu cho tôi không?”
Shin Kyung không hề chần chừ — người lừa đảo giỏi không bao giờ chần chừ: “Dĩ nhiên, tôi sẽ gửi qua email.”
Tài liệu không bao giờ đến. Sau đó anh cũng không nghe từ Shin Kyung nữa — khi không có con mồi dễ, người ta tìm mồi khác.
Minho nhìn điện thoại không có email đến và cảm thấy nhẹ nhõm theo cách mà chỉ người biết mình vừa tránh được điều tệ mới cảm thấy.
Kiếp này có ích hơn kiếp trước rất nhiều ở điểm này.
Anh xóa số của Shin Kyung khỏi điện thoại.
Không phải vì thù hận — là vì không cần liên lạc.
Kiếp trước, mất hai năm để xác nhận Shin Kyung lừa đảo. Mất thêm ba năm để hồi phục tài chính và tinh thần.
Lần này: một buổi gặp, một yêu cầu xem tài liệu, im lặng hoàn toàn từ phía bên kia, và anh biết mình vừa tránh được năm năm thảm họa.
Không phải kiếp trùng sinh làm anh thành công. Là thông tin anh có từ kiếp trước được áp dụng đúng thời điểm.
Nhưng thông tin chỉ có giá trị nếu được hành động theo. Anh đã hành động.
Anh mở file kịch bản, tiếp tục viết cảnh tiếp theo.
Cảnh ở bệnh viện, sau vụ cháy. Nhân vật chính đứng nhìn tay mình và không biết phải cảm thấy gì — vì đã làm đúng tất cả mà vẫn có người chết.
Cảnh đó không phải về lửa. Về giới hạn của con người.
[Hệ thống: Shin Kyung: Nguy cơ đã được nhận biết và tránh. Tiến trình bảo vệ tài chính: Hoàn thành.]