Chương 2: Giới Hạn
Anh viết thêm ba thử nghiệm trong tuần đầu tiên.
Thứ nhất: *”Mori Kazuki tìm thấy 10,000 yên trong túi áo.”* Kết quả: không tìm thấy tiền. Hệ thống thông báo: [Mô tả quá xa logic thực tế. Không có hiệu ứng.] Thứ hai: *”Người hàng xóm bên phải sẽ về nhà trước mười giờ tối nay và không gây tiếng ồn.”* Kết quả: hàng xóm về lúc 9:45, không có âm nhạc ồn ào. Có thể là trùng hợp — nhưng sau hai lần phải tính.
Thứ ba: *”Trên đường đến ga Namba, Mori Kazuki sẽ nghe thấy điều gì đó thú vị.”* Kết quả: anh nghe hai người nói chuyện về ý tưởng kinh doanh cà phê độc đáo, và đó là ý tưởng anh đã tìm kiếm từ lâu cho nhân vật trong truyện đang viết.
Quy luật đang rõ dần:
– Không thể tạo ra thứ không có trong thực tế
– Có thể ảnh hưởng đến xác suất của sự kiện bình thường
– Càng cụ thể và logic thì càng hiệu quả
[+15 EXP: Xác định 3 giới hạn của hệ thống. Mở khóa: Viết Sự Kiện Cấp 2.] Anh đặt bút xuống, nhìn cuốn sổ.
Công cụ này không phải quyền năng toàn năng. Nhưng đối với nhà văn đang viết truyện trong căn phòng chật hẹp ở Osaka và cần cảm hứng, ý tưởng, và đôi khi là một chút may mắn — đây có thể là đủ.
Anh ghi lại ba quy luật đó vào một trang riêng ở đầu cuốn sổ, sau đó thêm một quy luật thứ tư mà hệ thống không nói nhưng anh tự suy ra: *không viết điều ảnh hưởng đến người khác mà không nghĩ đến hậu quả.*
Đó không phải quy tắc đạo đức từ trên xuống. Là quy tắc anh đặt cho mình vì anh là người phải sống với những gì mình làm.
Trong truyện, người viết thường có quyền năng mà không có trách nhiệm. Anh không muốn sống kiểu đó ngay cả khi có thể.
[Hệ thống: Người dùng đã tự thiết lập giới hạn đạo đức. EXP +20 cho nhận thức nghề nghiệp.] Kazuki không ngủ được ngay. Anh nằm nhìn trần nhà tối, nghĩ về những chữ anh đã viết và những chữ chưa viết. Mỗi chương truyện là một quyết định nhỏ. Mỗi quyết định nhỏ tích lại thành con người anh trở thành.