ĐĐọc Truyện
Vận Động Viên Trùng Sinh

Chương 4: Cuộc Nói Chuyện Với Cha

Cha anh — Park Sangho, kỹ sư xây dựng, người luôn ủng hộ nhưng không hiểu thể thao đỉnh cao — đến đón anh sau buổi tập.

Trên xe về, ông hỏi: “Tập hôm nay thế nào?”

“Tốt ạ.”

“Tháng sau có giải khu vực, đúng không?”

“Vâng.”

Ông lái xe một lúc. “Ba muốn nói chuyện với con về sau này.”

Anh biết câu chuyện này. Kiếp trước, ở đúng thời điểm này, cha anh đề nghị anh cân nhắc có nên theo thể thao nghiêm túc không, vì kiếm sống bằng thể thao khó. Anh lúc đó nghe và bắt đầu do dự, tập luyện không ổn định trong sáu tháng tiếp theo.

Thời gian lãng phí nhất trong sự nghiệp của anh.

“Con biết ba muốn nói gì,” anh nói nhẹ. “Ba lo con theo bơi lội không có tương lai ổn định.”

Cha anh nhìn qua một giây, ngạc nhiên.

“Con đã nghĩ kỹ rồi,” anh tiếp. “Con không đảm bảo kết quả. Nhưng con biết nếu không thử thật sự thì sau này sẽ hối hận. Ba cho con thêm hai năm. Nếu đến năm mười bảy tuổi không có kết quả rõ ràng, con sẽ tính lại.”

Cha anh lái xe im lặng một lúc dài.

“Con nghĩ chín chắn hơn ba tưởng,” ông nói cuối cùng.

“Ba dạy con phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định mà.” Anh nhìn ra cửa sổ. “Hai năm thôi.”

Ông nhìn thẳng đường một lúc rồi nói: “Ừ. Hai năm.”

Cuộc đối thoại ngắn đó thay đổi sáu tháng tiếp theo so với kiếp trước. Không còn giai đoạn do dự, không còn tập luyện không ổn định. Mình biết mình đang làm gì và tại sao.

Trên đường đi bộ vào nhà, anh đứng lại nhìn bầu trời một lúc.

Kiếp trước, giai đoạn do dự sau cuộc nói chuyện đó với cha đã ảnh hưởng đến anh nhiều hơn anh nhận ra lúc đó. Không phải vì cha nói sai — lo lắng của cha hoàn toàn hợp lý. Mà vì anh lúc đó chưa đủ rõ ràng về việc mình muốn gì và tại sao.

Lần này, anh rõ ràng từ bên trong trước khi nói ra bên ngoài.

Hai năm. Không phải hứa hẹn dài hạn không rõ ràng. Không phải xin phép không giới hạn. Hai năm, có mục tiêu cụ thể, có điều kiện đánh giá.

Đó là cách nói chuyện với cha mà hai mươi tám tuổi anh mới học được. Mười lăm tuổi kiếp này, anh đã biết.