ĐĐọc Truyện
Thám Tử Hệ Thống

Chương 5: Không Phải Thám Tử Bình Thường

Một tháng sau khi hệ thống kích hoạt, Tanaka Keisuke đã giải quyết được chín vụ.

Bảy vụ bình thường theo định nghĩa của người thường: mất đồ tìm lại, theo dõi để xác nhận thông tin cho người thuê, xác minh danh tính, tìm người lạc. Hai vụ bất thường: loại mà hệ thống gắn nhãn “đặc biệt” và anh chưa giải quyết được hoàn toàn vì chưa có công cụ phù hợp ở cấp độ hiện tại.

[Tổng EXP: 127. Cấp hiện tại: 2. Kỹ năng mở khóa: Quan Sát nâng cao, Phân tích hiện trường cấp 1.] Chín vụ trong một tháng với điều kiện không có khách hàng cũ và không có mạng lưới giới thiệu. Anh hiểu ý nghĩa thực tế của con số đó. Không lớn theo tiêu chuẩn văn phòng thám tử lớn ở trung tâm thành phố, nhưng đủ để chứng minh hệ thống này không phải thứ vô nghĩa.

Tài khoản ngân hàng không còn ở trạng thái lo lắng. Anh trả tiền thuê ba tháng trước, mua lại máy ảnh cũ đã bán đi từ năm ngoái khi tiền eo và lần đầu tiên trong một năm đặt đồ ăn nấu thật thay vì mì gói mỗi ngày.

Điều anh học được trong một tháng không chỉ là cách dùng hệ thống. Là cách đặt câu hỏi đúng lúc. Cách quan sát mà không để người ta biết mình đang quan sát. Cách tiếp cận người lạ theo hướng họ sẵn sàng chia sẻ hơn là đề phòng. Hệ thống cung cấp thông tin nhưng phần thực thi là do anh.

Điện thoại reng vào buổi sáng bình thường. Số lạ, không lưu.

“Xin hỏi đây có phải thám tử Tanaka không? Tôi nghe giới thiệu từ bà Yamamoto ở tòa nhà Shinjuku West.”

Bà Yamamoto, người mất chìa khóa. Vụ đầu tiên, ba ngàn yên và thứ dẫn đến tất cả những thứ sau đó.

“Đúng rồi,” anh nói. “Vụ của anh chị là gì?”

Người kia ngần ngại một giây: “Chuyện hơi kỳ lạ. Không biết thám tử có nhận vụ loại này không.”

Anh nhìn bảng thông báo hệ thống đang chờ ở góc tầm nhìn.

[Nhiệm vụ mới phát hiện. Cấp: Đặc Biệt. Điểm thưởng: đáng kể.] “Tôi nhận,” anh nói không do dự. “Kỳ lạ là thứ tôi đang tìm hiểu trong thời gian gần đây.”

Anh lấy giấy bút, chuẩn bị ghi chép và nghe.