ĐĐọc Truyện
Thám Tử Hệ Thống

Chương 3: Vụ Án Thật Sự

Nhiệm vụ cấp 2 đến vào hôm sau, khi Tanaka đang ăn mì gói bữa sáng và kiểm tra xem ba ngàn yên đã vào tài khoản chưa. Đã vào.

[Nhiệm vụ 2: Cửa hàng tiện lợi góc đường Shinjuku có mất hàng bí ẩn liên tục ba tuần. Chủ cửa hàng cho rằng có trộm nhưng camera không ghi được gì bất thường. Điều tra. Phần thưởng: +10 EXP Điều Tra, 15,000 yên.] “Camera không ghi được gì bất thường” — điều đó thú vị hơn chỉ là “có trộm.”

Anh mặc áo jacket, đi đến cửa hàng tiện lợi. Chủ cửa hàng là ông Kato, sáu mươi tuổi, mặt lo lắng rõ ràng.

Câu chuyện: ba tuần qua, mỗi đêm mất một vài gói snack. Không phải hàng đắt — loại snack rẻ nhất, khoảng năm mươi yên mỗi gói. Camera ghi từ không phát hiện ai lấy. Ông ta đã xem lại băng nhiều lần, chiếu chậm, vẫn không thấy người nào cầm lên mà không trả tiền.

[Gợi ý Hệ thống: Camera không phát hiện được không có nghĩa là không có sự kiện. Có thể có nghĩa là camera không bao phủ khu vực đó, hoặc hàng biến mất theo cách không phải người lấy.] Anh đi quanh cửa hàng một vòng, nhìn vào góc của từng camera, xác định góc chết. Kệ snack cuối cùng, góc khuất nhất, nằm ngoài góc nhìn của cả hai camera.

“Ông có để ý mùi lạ trong cửa hàng không?” anh hỏi.

“Mùi lạ à…” Ông Kato nghĩ. “Đôi khi có mùi ẩm mốc nhẹ ở góc đó. Tôi tưởng do thông gió kém.”

Anh đi đến góc đó, cúi xuống nhìn kệ dưới cùng theo cấp độ của mặt sàn, rồi nhìn phía sau kệ vào khoảng tối giữa kệ và tường.

Có một lỗ nhỏ trong tường, khoảng ba centimeter đường kính. Xung quanh lỗ, có vài mảnh vỡ bánh snack nhỏ vương lại trên sàn.

Chuột. Không phải trộm người. Chuột đủ nhỏ để chui qua, đủ nhanh để lấy và biến mất trong giây lát, đủ thông minh để chọn kệ nằm ngoài tầm nhìn camera.

[Điều tra hoàn thành! +10 EXP. 15,000 yên sẽ được chuyển khoản trong vòng 24 giờ.] “Ông cần gọi thợ bịt lỗ tường và đặt bẫy chuột ở góc đó và phía sau kệ,” anh báo cáo thẳng. “Không phải trộm người. Là chuột thông minh lợi dụng điểm chết của camera.”

Ông Kato nhìn vào lỗ tường với vẻ mặt của người không biết nên giận hay cảm thấy hơi buồn cười.

Anh cầm danh thiếp để lại trên quầy. “Nếu có vụ khác phức tạp hơn thì gọi. Vụ chuột này ông tự xử lý được.”