ĐĐọc Truyện
Lão Tổ Trẻ Hóa

Chương 4: Bài Học Kiếm Pháp

Ngày hôm sau, đệ tử mới nhỏ tuổi nhất trong lịch sử môn phái được xếp vào lớp luyện kiếm cơ bản.

Giáo viên là Tống Minh, cùng người đã bế ông xuống núi. Cậu ta nhìn ông với vẻ vừa ngại ngùng vừa không biết cười hay không khi cầm thanh kiếm nhỏ nhất kho vũ khí đưa cho ông.

“Hôm nay chúng ta bắt đầu từ tư thế đứng cơ bản,” cậu ta nói. “Đặt chân rộng bằng vai, đầu gối hơi cong…”

Ông nghe một nửa hướng dẫn rồi đứng vào tư thế chuẩn của Tùng Phong kiếm pháp trước khi Tống Minh kịp mô tả hết.

Cậu ta dừng lại giữa chừng.

“Em đứng tư thế đó từ đâu học?”

“Nhìn qua một lần.”

“Nhìn qua một lần là đứng được chuẩn vậy à?” Tống Minh đi một vòng quanh ông, kiểm tra từng góc. Trọng lượng phân bổ đúng, lưng thẳng theo đúng góc, cổ tay giữ kiếm không căng không lỏng.

Ông không biết phải giải thích thế nào. Ngàn năm tu luyện, xem qua kiếm pháp Tùng Phong từ xa một lần, đương nhiên đứng được tư thế cơ bản mà không cần hướng dẫn thêm.

“Em có thiên phú,” ông nói khiêm tốn nhất có thể.

Tống Minh gật đầu chậm rãi, ra hiệu: “Thử chiêu thứ nhất.”

Ông thực hiện chiêu thứ nhất. Rồi chiêu thứ hai. Rồi chiêu thứ ba. Từng chiêu chậm rãi và chính xác, vừa đủ để trông như đứa trẻ thiên tài đang thực hiện lần đầu, không quá chính xác đến mức không thể tin được.

Cả lớp đứng nhìn. Không ai nói gì trong vài giây.

“Em…” Tống Minh bắt đầu.

“Có chỗ nào chưa đúng không?” Ông hỏi với vẻ mặt trẻ thơ thuần khiết nhất có thể.

“Không phải. Đúng hết. Đúng hoàn toàn.” Cậu ta ngồi xuống ghế, nhìn đứa trẻ ba tuổi đang cầm kiếm nhỏ đứng hoàn hảo, rồi nhìn lên trần nhà theo kiểu người đang cố tái cấu trúc lại hiểu biết về thế giới. “Em có khi nào học kiếm trước đây chưa?”

“Chưa bao giờ ạ.” Câu trả lời đúng hoàn toàn theo nghĩa đen, vì ông không học Tùng Phong kiếm pháp bao giờ.

Tống Minh nhìn đứa bé ba tuổi một hồi lâu và quyết định rằng hôm nay là ngày kỳ lạ nhất trong cuộc đời tu tiên của cậu.