ĐĐọc Truyện
Lão Tổ Trẻ Hóa

Chương 2: Đệ Tử Không Mời

Ba thanh niên tự giới thiệu: đệ tử của môn phái Tùng Phong đang đi tìm dược liệu trên núi và tình cờ tìm thấy hang.

Người lớn nhất tên Tống Minh, Trúc Cơ trung kỳ. Người thứ hai tên Lý Tĩnh, Trúc Cơ sơ kỳ. Người thứ ba tên Hoa Tiểu Nguyệt, nữ tu sĩ ở Luyện Khí cửu tầng với nụ cười thường trực trên mặt.

Cả ba nhìn ông với vẻ bối rối của người lớn gặp đứa trẻ ở nơi không nên có đứa trẻ và không biết quy trình xử lý là gì.

“Đứa bé này cha mẹ đâu rồi?” Tống Minh hỏi, nhìn quanh hang như thể bố mẹ của ông đang trốn đâu đó sau đống đá.

Ông đứng thẳng nhất có thể với cơ thể ba tuổi và cố gắng toát ra khí chất Đại Năng ngàn năm: “Ta không có cha mẹ. Ta là tu sĩ đã sống trong hang này từ rất lâu rồi.”

Hoa Tiểu Nguyệt bật cười, tay che miệng nhưng không kịp. “Xin lỗi, xin lỗi. Không phải cố ý. Nhưng mà… tu sĩ sống trong hang…”

“Ba tuổi,” Lý Tĩnh kết thúc câu với vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn không phù hợp với nội dung.

“Ta không phải ba tuổi! Ta chỉ đang tạm thời ở trong thân xác này vì lý do kỹ thuật.” Ông nhìn ba người. “Trùng Sinh Thuật không chính xác như dự kiến.”

Cả ba người im lặng, đang xử lý thông tin.

“Ta sẽ giải thích sau,” ông nói. “Hiện tại, ta cần xuống núi.”

“Để chúng tôi đưa em về môn phái đi,” Tống Minh quyết định. “Không thể để em một mình trong hang hoang.”

“Ta không muốn về môn phái của các ngươi—”

“Em có biết đường xuống núi không?”

Khoảng dừng.

Ông không biết đường xuống núi. Hang này ông ở từ ngàn năm trước khi vùng đất này còn là rừng nguyên sinh. Từ đó đến nay, núi non đã thay đổi, làng mạc mọc lên ở chỗ từng là thung lũng hoang. Đường mòn cũ từ lâu đã không còn.

“Chỉ đến khi ta tự đi được,” ông thương lượng.

Tống Minh nhìn đôi chân ba tuổi ngắn ngủn của ông, gật đầu rất thành thật: “Được.”

Và thế là Đại Năng ngàn năm được bế lên tay bởi đệ tử Trúc Cơ trung kỳ và mang xuống núi như cách người ta bế một đứa trẻ bình thường. Hoàn toàn bình thường.