Chương 3: Chương Trình Tự Cứu
Vương Phách lập danh sách trong đầu: những điều phải làm khác đi trong kiếp này.
Một: Giữ bạn bè. Phiên bản cũ của hắn dần cô lập mình sau năm mười bảy tuổi. Khi trả thù, hắn tự cắt đứt mọi mối quan hệ lành mạnh và chỉ giữ lại những người cần hắn vì quyền lợi. Lần này giữ.
Hai: Không theo tà đạo. Người tìm đến hắn sau vụ phản bội của Trần Kiệt là một lão già của phái Huyết Ma, lợi dụng lúc hắn oán hận nhất để chiêu mộ. Trong nguyên tác, hắn chấp nhận ngay vì không còn lý do nào để không chấp nhận. Lần này nhận ra sớm và từ chối.
Ba: Không nhắm vào gia đình nhân vật chính. Đây là điểm khiến Lâm Phong quyết tâm tiêu diệt hắn hoàn toàn, không để có lối thoát. Nếu không có điểm này, ngay cả khi xung đột xảy ra cũng có thể kết thúc theo cách khác.
Ba điều đó nghe đơn giản. Thực tế thì không đơn giản chút nào.
“Vương Phách, mày có vẻ khác dạo này,” Chu Nhân nói một hôm, hai người đang ngồi nghỉ sau buổi tập kiếm pháp. “Hay chú ý đến người xung quanh hơn. Trước đây mày chỉ nhìn người theo kiểu đánh giá mạnh yếu, bây giờ nhìn người theo kiểu khác.”
“Khác kiểu gì?”
“Như muốn hiểu họ là người như thế nào.”
Hắn nghĩ về nhận xét đó. Đúng thật. Hắn nhìn người khác nhau rồi.
“Xấu không?” hắn hỏi.
“Không. Lạ thôi. Nhưng không xấu.” Chu Nhân nhún vai. “Thật ra tốt hơn trước.”
Hắn nhìn bạn mình một lúc. Chu Nhân trong nguyên tác là người ngay thẳng, không khôn ngoan về chính trị nhưng tốt người. Loại người mà hắn cũ gọi là “kẻ ngây thơ vô dụng” rồi sau đó đứng đối diện trên chiến trường.
Thật ra không vô dụng. Chỉ là hắn cũ nhìn sai góc.
“Đang cố thay đổi,” hắn nói thật, rồi thêm vào câu mà hắn đã nghĩ từ lâu: “Cảm thấy mình hay có thói quen xấu mà không để ý.”
“Thói quen nào?”
“Xem thường người không mạnh bằng mình. Nghĩ rằng mạnh là đủ để đúng.”
Chu Nhân nhìn hắn một giây, vẻ bất ngờ vì sự thành thật đột ngột đó. Rồi gật đầu nghiêm: “Đó là thói quen xấu thật. Mày tự nhận ra thì tốt. Không nhiều người làm được vậy.”
Hắn gật đầu. Bên trong, hắn nhớ đến đoạn trong nguyên tác tả hắn giết mấy đệ tử yếu hơn chỉ để phô trương uy lực trước đám đông. Đoạn đó tác giả viết ngắn nhưng là một trong những điểm đen tối nhất của nhân vật Vương Phách.
Sẽ không xảy ra lần này.