ĐĐọc Truyện
Trùng Sinh Làm Phản Diện

Chương 2: Không Phải Chuyển Phe Dễ

Vấn đề đầu tiên của Vương Phách khi có ký ức kiếp trước: hắn hiểu rõ tại sao mình trở thành phản diện.

Không phải vì hắn sinh ra đã ác. Là vì một chuỗi sự kiện dẫn đến nhau, mỗi bước một tệ hơn. Mười bảy tuổi, sư huynh trong môn phái phản bội hắn để lấy lòng một thế lực khác. Hắn mất đi thứ quan trọng nhất trong đời. Đau quá, chọn trả thù thay vì chữa lành. Rồi khi bắt đầu trả thù, mỗi bước tiếp theo càng dễ hơn bước trước. Đến lúc nhận ra mình đã đi quá xa thì đã không còn đường quay lại.

Cái bẫy không nằm ở bản chất mà nằm ở hoàn cảnh.

Hắn biết chuỗi sự kiện đó sẽ bắt đầu khi nào: năm năm nữa, khi hắn mười bảy tuổi. Người phản bội hắn là Trần Kiệt, sư huynh hơn hắn bốn tuổi, người hiện đang gọi hắn bằng tên thân mật mỗi ngày với nụ cười chân thành trên mặt.

Đơn giản nhất: tránh Trần Kiệt ra.

Khó hơn tưởng: trong nguyên tác, Trần Kiệt chủ động tiếp cận hắn, giả tình thân để lợi dụng. Nếu hắn đột ngột tránh né, Trần Kiệt sẽ nghi ngờ và có thể thay đổi kế hoạch theo hướng tệ hơn. Hơn nữa, hắn không thể nói cho ai biết vì không có cách giải thích tại sao mình biết trước điều đó.

Hắn cần thay đổi hoàn cảnh xung quanh, không phải chỉ tránh một người.

Hắn đang suy nghĩ về điều này khi Chu Nhân bước đến, giọng hồn nhiên như mọi ngày: “Vương Phách, sao ngồi đây một mình? Mặt nghiêm như sắp đi đánh nhau vậy.”

Hắn nhìn Chu Nhân. Người này trong nguyên tác về sau đứng phe nhân vật chính, trở thành một trong những người chứng kiến cái chết của Vương Phách ở chương chín mươi bảy. Nhưng lúc mười hai tuổi, trước khi mọi chuyện xảy ra, họ là bạn chơi cùng nhau từ ngày vào môn phái.

“Không có gì,” hắn đáp, rồi quyết định: “Đi ăn không? Đói rồi.”

Chu Nhân nhìn hắn lạ vì câu đó vì Vương Phách vốn không hay rủ người ăn cùng. Rồi cũng gật đầu: “Đi thôi.”

Bước đầu tiên: giữ những cầu nối mà phiên bản cũ của hắn đã tự cắt đứt. Người nào hắn từng coi là bạn trong nguyên tác mà về sau trở thành kẻ thù, hắn sẽ giữ họ là bạn lâu hơn. Không phải vì lợi dụng, mà vì đó là cách duy nhất để thay đổi kết cục.