ĐĐọc Truyện
Trùng Sinh Làm Phản Diện

Chương 1: Cái Chết Trong Sách

Hắn chết ở chương chín mươi bảy.

Không phải chương cuối. Chương chín mươi bảy trong một bộ truyện dài hai trăm chương. Nhân vật chính giết hắn bằng một chiêu kiếm trước sự chứng kiến của ngàn người, đám đông hò reo, và tác giả viết một đoạn độc thoại nội tâm rất hay về lẽ thiện ác. Hắn là phản diện. Tên: Vương Phách. Chức: chưởng môn của tà đạo Huyết Ma. Đặc điểm: tàn nhẫn, xảo quyệt, không có điểm cứu chuộc.

Bây giờ hắn đang đứng ở chương một.

Thân xác Vương Phách mười hai tuổi, đang học trong một môn phái bình thường ở vùng đất bình thường, chưa làm gì tà đạo cả. Hai tay nhỏ nhắn của đứa trẻ đang cầm chổi quét sân. Môn phái này bình dị, không nổi tiếng, không có âm mưu gì. Thầy dạy nghiêm nhưng công bằng. Bạn đồng môn hiền lành.

Hắn nhớ mọi thứ từ kiếp trước như một bộ phim chiếu lại chậm. Mọi lựa chọn sai, mọi thời điểm hắn có thể chọn khác nhưng không làm, mọi người hắn đã hại. Và đặc biệt: toàn bộ diễn biến câu chuyện từ đầu đến chương chín mươi bảy, bao gồm tên từng nhân vật, vai trò của họ, và cách họ kết thúc.

Hắn cũng nhớ rõ một điều: nhân vật chính là Lâm Phong, một đứa trẻ chín tuổi đang sống ở làng cách đây hai ngày đường, hiện tại chỉ đang câu cá và không biết mình sẽ trở thành anh hùng của câu chuyện.

Hắn đặt chổi xuống và nhìn đôi tay mười hai tuổi của mình.

Hai lựa chọn. Thứ nhất: tiếp tục con đường cũ, đi qua từng sự kiện y như đã viết, và chết ở chương chín mươi bảy với một chiêu kiếm xuyên ngực. Thứ hai: thay đổi, không biết điều gì sẽ xảy ra nhưng ít nhất không chết theo kịch bản đó.

Thứ hai. Rõ ràng là thứ hai. Câu hỏi là: thay đổi theo hướng nào?

Hắn không muốn trở thành nhân vật chính. Việc đó quá mệt mỏi và hắn không phải loại người đó. Hắn chỉ muốn sống đủ lâu để thấy mặt trời mọc vào những buổi sáng bình thường, uống trà nguội trong một buổi chiều yên tĩnh, và không bị một chiêu kiếm xuyên ngực.

Đơn giản vậy thôi.

Nhưng để đơn giản như vậy, hắn cần bắt đầu thay đổi từ những quyết định nhỏ nhất, ngay bây giờ.