Chương 1: Class Sai Rồi Chắc
[THỨC TỈNH HOÀN TẤT]
Người dùng: Tanaka Kenji
Class: Master Chef (Huyền Thoại)
Kỹ năng khởi đầu: [Dao Thần] [Lửa Thánh] [Lưỡi Thần] [Bảo Quản Vật Liệu] Thuộc tính đặc biệt: Tất cả nguyên liệu từ dungeon có thể chế biến thành món ăn tăng sức mạnh.
Tanaka Kenji nhìn vào màn hình nổi lên trước mặt, rồi nhìn vào con dao bếp đang cầm trong tay.
Xung quanh anh, hai mươi người vừa thức tỉnh đang kiểm tra class của mình với vẻ mặt phấn khích, hét toáng lên các class như “Kiếm Sĩ”, “Pháp Sư”, “Cung Thủ”. Đây là trung tâm thức tỉnh chính thức quận Shinjuku, nơi những người được hệ thống chọn ngẫu nhiên sẽ nhận class.
Kenji nhìn lại màn hình của mình.
Master Chef. Huyền Thoại.
Huyền Thoại là độ hiếm cao nhất. Anh biết điều đó, ai cũng biết, từ khi dungeon xuất hiện ba năm trước và loài người bắt đầu thức tỉnh. Nhân viên của trung tâm thức tỉnh sẽ lập tức hét toáng lên nếu ai nhận được class Huyền Thoại.
Nhưng không ai hét gì cả.
Vì màn hình của anh chỉ anh nhìn thấy.
“Của anh là class gì vậy?” Người đứng cạnh anh, một thanh niên vừa nhận class Kiếm Sĩ hạng B, tò mò hỏi.
“Đầu Bếp,” Kenji trả lời thành thật.
Thanh niên kia im lặng một giây. “…Đầu Bếp?”
“Ừ.”
“Không phải… Chiến Binh hay gì đó?”
“Không. Đầu Bếp.”
Thanh niên kia nhìn anh với vẻ thương hại rõ ràng trên mặt, rồi quay đi.
Kenji thở dài, nhìn lại màn hình. Kỹ năng [Dao Thần], nghe hay đấy, nhưng trong mô tả ghi là “tốc độ và độ chính xác khi cắt thái nguyên liệu tăng 300%.” Kỹ năng [Lửa Thánh], “kiểm soát nhiệt độ lửa nấu ở cấp độ siêu nhiên, không thể bỏng.”
Không thể bỏng thì hay thật, nhưng đây không phải thứ anh cần trong dungeon.
[Thông báo: Nguyên liệu từ dungeon khi được chế biến bởi Master Chef sẽ tạo ra buff tăng sức mạnh cho người ăn, thời gian tối đa 24 giờ. Hiệu lực tỷ lệ thuận với cấp độ nguyên liệu và kỹ năng nấu ăn của người chế biến.]
Kenji đọc đi đọc lại đoạn này.
Nguyên liệu từ dungeon. Buff tăng sức mạnh. Người ăn.
Anh không phải người vào dungeon. Anh là người nấu cho người vào dungeon.
À.
Thực ra… nghe cũng có lý.
Hai tiếng sau, Kenji đang đứng trước bếp trong nhà hàng của ông Takahashi, thái hành tây với tốc độ mà chính anh cũng không nhận ra mình đang làm, con dao lướt qua củ hành tây thành những lát mỏng đều đặn hoàn hảo trong vòng chưa đầy ba giây.
Ông Takahashi dừng lại ở cửa bếp, nhìn trân trân.
“Kenji… mày vừa thái một củ hành tây trong ba giây.”
“Vâng ạ.”
“Mày… ổn không?”
“Vâng. Con vừa thức tỉnh sáng nay ạ.”
Ông Takahashi gật đầu chậm rãi như người đang cố hiểu điều gì đó rất phức tạp. “Class gì?”
“Đầu Bếp ạ.”
Ông Takahashi nhìn anh rất lâu. Rồi ông quay vào trong, lấy một lon bia, ngồi xuống ghế và nói với giọng người đã chấp nhận thực tế: “Thôi ít nhất mày vẫn còn làm bếp được.”
Kenji cũng thấy vậy. Ít nhất anh vẫn làm được việc mình thích.
Anh nhìn vào màn hình hệ thống một lần nữa, thấy một dòng chữ nhỏ mà lúc nãy anh bỏ qua:
[Ghi chú: Master Chef là class chưa từng xuất hiện trong lịch sử thức tỉnh toàn cầu. Thông tin về class này không được công bố để tránh gây ra tranh chấp không cần thiết.]
Kenji gập màn hình lại.
Anh nhìn vào nồi nước dùng đang sôi liu riu, cân nhắc xem hôm nay có nên thử mang một con Goblin về nấu thử không.
Xương Goblin hầm mười hai tiếng chắc ngọt lắm.